Phần Lan đề xuất đặt trụ sở của Lực lượng Lục quân NATO gần biên giới Nga

Ngày 27/9, Bộ Quốc phòng Phần Lan đã đề xuất đặt trụ sở Lực lượng Lục quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thành phố Mikkeli, gần biên giới với Nga.

Chú thích ảnh
Cuộc tập trận quân sự Sabre Strike-2016 của NATO. Ảnh: Sputnik

“Cơ quan quản lý quốc phòng Phần Lan đề xuất Mikkeli, thị trấn là nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Lục quân Phần Lan, làm trụ sở của Bộ Tư lệnh Thành phần Lục quân Đa quân đoàn NATO (MCLCC)”, Bộ Quốc phòng Phần Lan tuyên bố.

Theo kênh truyền hình MTV của Phần Lan, đề xuất này đã được chấp thuận.

Phần Lan gia nhập NATO cùng với Thụy Điển vào ngày 4/4/2023. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc các quốc gia này gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu là một bước đi vô nghĩa, xét về lợi ích quốc gia của chính họ. Ông Putin cảnh báo quân đội và hệ thống tấn công của Nga sẽ xuất hiện gần biên giới của các quốc gia này.

Nga cũng đã nhiều lần chỉ ra các động thái chưa từng có của NATO gần biên giới phía tây của nước này trong những năm gần đây.

Về phần mình, NATO tuyên bố rằng họ đang mở rộng các sáng kiến ​​theo một phần của động thái “ngăn chặn các hoạt động tấn công của Nga”.

Moskva thường xuyên bày tỏ lo ngại về việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu. Điện Kremlin lưu ý Nga không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ không bỏ qua các hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của đất nước.

Vy Hân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
NATO đặt sở chỉ huy bộ binh mới tại Phần Lan 
NATO đặt sở chỉ huy bộ binh mới tại Phần Lan 

Ngày 14/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen thông báo nước này sẽ là nơi đặt một sở chỉ huy trên bộ mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN