Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham tham dự một cuộc họp báo về an ninh biên giới tại Điện Capitol vào ngày 7/12/2023 ở Washington, DC. Ảnh: Getty Images.
Phát biểu với chương trình Face the Nation của CBS News, ông nói rằng Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. “Tôi dự đoán trong vài ngày tới, các vũ khí sẽ được chuyển giao với số lượng kỷ lục để giúp Ukraine tự vệ”, ông Graham nói, đồng thời cho biết ý tưởng Mỹ bán vũ khí cũng đang được tính đến.
Thượng nghị sĩ Graham được xem là một trong những đồng minh quan trọng của Tổng thống Donald Trump cũng như là một trong những nhân vật tại Quốc hội Mỹ có các phát biểu ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Thời gian qua, Thượng nghị sĩ này cũng đang thúc đẩy một dự luật trừng phạt mới nhằm vào Nga khi áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp lên các đối tác thương mại mua dầu từ Moskva. Trả lời CBS News vào ngày 13/7, ông nhấn mạnh: “Trong những ngày và tuần tới, sẽ có một nỗ lực lớn nhằm buộc Tổng thống Nga Putin phải ngồi vào bàn đàm phán”. Ông nói rõ rằng hoạt động mua dầu giá rẻ của Nga sẽ sắp kết thúc.
Trong một động thái liên quan, vào ngày 10/7, Tổng thống Donald Trump nói với NBC News rằng Mỹ đã đạt được một thỏa thuận mới với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để chuyển giao vũ khí Mỹ cho Ukraine. Theo ông, Mỹ sẽ chuyển vũ khí cho NATO, sau đó NATO chuyển tiếp đến Ukraine và thanh toán 100% tiền các vũ khí này. Theo nhiều nguồn tin, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự kiến sẽ thăm Washington vào ngày 14-15/7, mặc dù bộ phận báo chí của khối quân sự này không nêu rõ mục đích của chuyến đi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/7 cũng xác nhận chính quyền Mỹ đã nối lại cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông cho biết, các chỉ huy quân đội Ukraine sẽ làm việc với Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg về vấn đề này. Theo truyền thông Ukraine, ông Kellogg dự kiến đến Kiev vào ngày 14/7 để bắt đầu chuyến thăm kéo dài một tuần.
Trước đó, ngày 9/7, theo hãng tin Reuters, một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết lô đạn pháo 155mm và đạn cho Hệ thống pháo phản lực đa nòng cơ động cao HIMARS đang được Washington cung cấp cho Kiev.
Động thái này diễn ra vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Trump tạm dừng chuyển giao một số vũ khí quan trọng cho Kiev, dường như liên quan đến lo ngại rằng kho dự trữ vũ khí của Mỹ đang ở mức thấp. Lô vũ khí bị tạm dừng chuyển giao trong tuần trước, bao gồm 30 tên lửa phòng không Patriot, 8.500 quả đạn pháo 155mm, hơn 250 quả đạn cho HIMARS và 142 tên lửa không đối đất Hellfire. Tổng thống Trump sau đó nói rằng ông không rõ ai đã ra lệnh tạm dừng và khẳng định sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine, chủ yếu là vũ khí phòng thủ.
Theo các nguồn thạo tin, Tổng thống Trump sẽ sử dụng quyền đặc biệt của tổng thống để viện trợ vũ khí trực tiếp cho Ukraine. Dù không tiết lộ chi tiết nhưng thông tin cho rằng gói viện trợ trị giá ước tính khoảng 300 triệu USD, có thể bao gồm tên lửa phòng thủ Patriot và vũ khí tấn công tầm trung. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump sử dụng quyền này, vốn cho phép tổng thống điều chuyển vũ khí từ kho dự trữ khẩn cấp mà không cần phải chờ Quốc hội phê chuẩn. Trước đó, Chính phủ Mỹ chỉ chuyển giao vũ khí theo chương trình viện trợ do người tiền nhiệm của ông Trump là cựu Tổng thống Joe Biden phê duyệt trong nhiệm kỳ trước.