Tổng thống Zelensky: Nga đã phóng hơn 1.800 UAV vào Ukraine trong một tuần

Nga đã phóng hơn 1.800 thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa, hơn 1.200 bom lượn và 83 tên lửa các loại vào Ukraine trong tuần qua.
Chú thích ảnh
Một tòa nhà bốc cháy ở Mezhova (tỉnh Dnipropetrovsk) sau cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào ngày 13/7. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Theo tờ The Kyiv Independent, thông tin trên do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 13/7.

Trong tuần này, Ukraine đã hứng chịu đợt tấn công bằng UAV lớn nhất kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu. Cụ thể, ngày 9/7, lực lượng Nga đã triển khai 728 UAV tấn công loại Shahed và thiết bị mồi nhử, cùng với 7 tên lửa hành trình Kh-101 hoặc Iskander-K và 6 tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinzhal vào các thành phố Ukraine.

Nga gia tăng sử dụng UAV với quy mô lớn nhằm làm quá tải hệ thống phòng không Ukraine quanh các thành phố trọng yếu, đặc biệt là Kiev.

Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh các kết quả tích cực mà lực lượng phòng không Ukraine đạt được trong đẩy lùi các cuộc tấn công gia tăng, đặc biệt là nhờ UAV đánh chặn.

Ông viết trên mạng xã hội: "Nhờ có UAV đánh chặn, hàng trăm UAV đã bị bắn hạ trong tuần này".

Theo Tổng thống Ukraine, ông đã thảo luận với các đối tác của Ukraine về mở rộng quy mô sản xuất UAV đánh chặn và nâng cao tiềm lực công nghệ trong mọi cuộc họp suốt tuần qua, đồng thời kỳ vọng vào những quyết định mạnh mẽ từ Mỹ, châu Âu, G7 và các đối tác khác.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ đưa ra một tuyên bố quan trọng về Nga vào ngày 14/7 tới.

Giới chức Ukraine cảnh báo rằng việc Nga đột ngột gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV trên khắp Ukraine có thể khiến số lượng UAV này vượt quá 1.000 chiếc mỗi ngày.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.