Nga xác nhận đóng hai tàu ngầm mới vào đầu năm 2026

Nga đã lên kế hoạch khởi công đóng 2 tàu ngầm diesel-điện Velikiye Luki thuộc Dự án 677 Lada vào đầu năm 2026.
Chú thích ảnh
Một tàu ngầm thuộc Dự án 677 Lada. Ảnh: TASS

Hãng TASS (Nga) ngày 16/12 dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev cho biết thông tin trên, sau lễ thượng cờ của một tàu ngầm Velikiye Luki tại Nhà máy đóng tàu Admiralty JSC, thuộc Tổng công ty Đóng tàu thống nhất (USC), ở St. Petersburg.

Đô đốc Alexander Moiseyev chia sẻ: “Chúng tôi đã phiên chế thêm một tàu ngầm Velikiye Luki, và hiện còn hai chiếc đang ở các giai đoạn thi công khác nhau. Theo đơn đặt hàng quốc phòng hiện hành, hợp đồng mua thêm hai tàu ngầm Dự án 677 Lada đã được ký kết. Tôi tin rằng ngay đầu năm tới, chúng tôi sẽ sớm tham dự lễ đặt ky của những tàu này. Đây chính là nền tảng của lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân Nga”.

Theo TASS, tàu ngầm Dự án 677 Lada độ ồn thấp, có thể lặn sâu khoảng 300 mét. Mỗi tàu dài 66,8 mét, rộng 7,1 mét, tốc độ khi lặn đạt 21 hải lý/giờ. Tàu có thủy thủ đoàn 35 người, khả năng hoạt động liên tục trong 45 ngày. Các tàu ngầm Dự án 677 nổi tiếng về khả năng tàng hình, được trang bị hệ thống bảo vệ âm học tiên tiến cùng sonar mạnh mẽ. Chúng được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và ngư lôi, tạo điều kiện tấn công cả mục tiêu trên biển lẫn trên đất liền.

Các tàu thuộc Dự án 677 được đánh giá là những tàu ngầm phi hạt nhân hiện đại nhất hiện nay xét về hiệu quả tác chiến và các thông số khác. Chúng được thiết kế để tiêu diệt tàu ngầm đối phương, chiến hạm, các phương tiện hải quân và mục tiêu ven bờ, đồng thời có khả năng rải thủy lôi và triển khai, tiếp nhận các đội trinh sát – phá hoại.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.