Nga, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan S-400

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14/12 tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan việc Ankara mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là bất hợp pháp và thể hiện "coi thường luật pháp quốc tế". 
Chú thích ảnh
Máy bay vận tải Nga mang theo hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 hạ cánh xuống căn cứ quân sự Murted ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 27/8/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày 14/12 nhấn mạnh các lệnh trừng phạt của Mỹ là "sai lầm nghiêm trọng" và Ankara sẽ đáp trả nếu cần thiết.  Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ là "không thể giải thích được", sau khi Washington liên tục từ chối đề nghị của Ankara về việc lập một nhóm công tác chung. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thay đổi quyết định "không công bằng" sẽ gây tổn hại cho quan hệ song phương này.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này hy vọng Mỹ, vốn là đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO, sẽ hỗ trợ và không áp đặt trừng phạt liên quan việc mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ông Erdogan bày tỏ "rất thất vọng" về động thái này của Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp nội các Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều không thể ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ quyền của mình. 

Theo trang web của Bộ Tài chính Mỹ ngày 14/12, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSB), người đứng đầu SSB cùng 3 nhân viên cơ quan này liên quan việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không của Nga.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.