Nga phản bác cáo buộc của Mỹ về ‘thử nghiệm vũ khí diệt vệ tinh’

Nga ngầm phản bác cáo buộc mới đây của Mỹ về việc Moskva thử nghiệm vũ khí tiêu diệt vệ tinh.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy đưa vệ tinh quân sự Nga lên quỹ đạo hồi tháng 11/2019. Ảnh: BQP Nga

Phát biểu trước báo giới ngày 24/7, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga luôn tuân thủ cam kết về giải giáp vũ trang tuyệt đối trong không gian, phản đối mọi hành động triển khai vũ khí trong vũ trụ. 

Khi được hỏi Moskva có phản ứng gì trước cáo buộc của Mỹ về thử nghiệm vũ khí diệt vệ tinh, ông Peskov cho biết thông báo có thể sẽ được Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga đưa ra. 

Trước đó, Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Mỹ John Raymond ngày 23/7 cho biết Nga hôm 15/7 phóng thử một vật thể có thể phá hủy phương tiện vũ trụ khác, với bệ phóng là từ vệ tinh Cosmos 2543 từng được Nga đưa vào quỹ đạo hồi năm 2019.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Mỹ chạy đua với Nga để bán vũ khí cho Ấn Độ
Mỹ chạy đua với Nga để bán vũ khí cho Ấn Độ

Nga và Mỹ đang chạy đua để bán vũ khí cho Ấn Độ, ở thời điểm nước này đang tăng cường kho vũ khí sau căng thẳng ở biên giới với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN