Nga nói lính thủy đánh bộ Thụy Điển chiến đấu ở Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga cho hay Moskva đã biết về sự tham gia của binh sĩ Thụy Điển trong các cuộc xung đột ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Lực lượng phòng vệ quốc gia Thuỵ Điển tham gia tập trận gần Visby trên đảo Gotland ngày 17/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài Sputnik (Nga), vào tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển Tumas Vanesk nói với RIA Novosti rằng Đại sứ quán Ukraine tại Stockholm có thể tuyển dụng binh sĩ Thụy Điển tham gia chiến sự vì điều đó không vi phạm luật pháp quốc tế.

Khi được yêu cầu bình luận về những tuyên bố này, Bộ Ngoại giao Nga cho hay phía Moskva biết về sự tham gia của binh sĩ nước ngoài, bao gồm cả Thụy Điển, trong các cuộc chiến bên phía Ukraine.

“Những nỗ lực của Bộ Ngoại giao Thụy Điển nhằm khuyến khích công dân đi đến 'vùng nóng' theo cách này cho thấy Stockholm hoàn toàn thờ ơ với số phận của chính công dân mình”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

“Theo thông tin mà Bộ Quốc phòng Nga nắm được, tổng số binh sĩ Thụy Điển trên lãnh thổ Ukraine lên tới 90 người, trong đó 25 người đã thiệt mạng”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Phía Thuỵ Điển chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố Stockholm không có kế hoạch đào tạo binh sĩ Ukraine ở Ukraine. Ông nói rằng các cuộc thảo luận về việc điều quân NATO tới hỗ trợ Kiev là không đúng thời điểm.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.