Nga cảnh báo Hy Lạp về việc gửi hệ thống tên lửa S-300 cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Panagiotopoulos thừa nhận chính phủ nước này sẵn sàng gửi hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine nếu Mỹ “thay thế chúng bằng hệ thống Patriot". 
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không S-300 của Hy Lạp. Ảnh: greekcitytimes.com

Theo trang tin greekcitytimes.com (Hy Lạp) ngày 19/12, đại diện thường trực của Nga tại Crimea Georgy Muratov cảnh báo Hy Lạp không chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga sản xuất cho Ukraine, nói rằng đó sẽ là hành động thể hiện sự thù địch với Moskva.

Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, ông Muratov cho biết: “Động thái như vậy của Athens không chỉ là sự thể hiện thái độ thù địch đối với Nga, mà còn là một bước đi nguy hiểm đối với lợi ích quốc gia của chính họ, vì dư luận Hy Lạp đã lên tiếng phản đối”.

Ông Muratov nói Hy Lạp nên nhớ rằng Nga đã phát triển mối quan hệ thân thiện lâu dài với Athens và CH Síp khi cung cấp cho họ hệ thống phòng không S-300 vào cuối thế kỷ trước.

"Với tư cách là Đại sứ Nga tại Síp vào thời điểm đó, tôi có thể nhắc các bạn rằng các hệ thống S-300 không hoạt động chống lại Nga, bởi vì hệ thống đó được trang bị một thiết bị xác định 'bạn - thù'. Tuy nhiên, việc chuyển giao các hệ thống này cho Kiev chắc chắn sẽ làm suy yếu triệt để tiềm năng phòng thủ của Hy Lạp”.

“Nhưng có thể, đối với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, có quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Joe Biden là ưu tiên lớn hơn. Tuy nhiên, thay thế S-300 bằng Patriot sẽ giảm phạm vi phòng không trên mặt đất từ ​​150 km xuống 75 km!”, hãng thông tấn Nga lưu ý.

Tuyên bố trên của ông Muratov được đưa ra khi trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nikos Panagiotopoulos thừa nhận Chính phủ Hy Lạp sẵn sàng gửi hệ thống phòng không S-300 từ đảo Crete tới Ukraine nếu Mỹ “triển khai hệ thống Patriot thay thế chúng”.

Theo RIA Novosti, từ những năm 1990, Hy Lạp đã sử dụng các vũ khí của Nga như hệ thống tên lửa phòng không S-300 (S-300PMU-1), Tor-M1 và Osa-AKM, hệ thống tên lửa chống tăng Kornet-E và Fagot, tàu đổ bộ Zubr và xe bọc thép chở quân. Nhưng trong nhiều năm qua, Mỹ đã thúc đẩy Hy Lạp từ bỏ vũ khí do Liên Xô và Nga sản xuất và thay thế bằng vũ khí do Mỹ sản xuất.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.