NATO dự định triển khai lữ đoàn thiết giáp gần Nga

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có kế hoạch triển khai một lữ đoàn thiết giáp tại Phần Lan làm lực lượng răn đe chống lại Nga, tờ Iltalehti đưa tin hôm 22/8, trích dẫn các nguồn tin trong khối quân sự do Mỹ dẫn đầu và chính phủ tại Helsinki.

Chú thích ảnh
Binh sĩ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, ngày 4/3/2024. Ảnh minh hoạ: PAP/TTXVN

Theo tờ báo, lữ đoàn này có thể có quy mô từ 4.000 đến 5.000 quân, sẽ được đồn trú tại Mikkeli, phía đông nam Phần Lan. Mikkeli có dân số 51.000 người, chỉ cách biên giới với Nga 140 km.

Các nguồn tin cho hay lữ đoàn này sẽ bao gồm quân đội NATO từ các nước láng giềng Thụy Điển và Na Uy.

Chính phủ Phần Lan đã quyết định về nhu cầu triển khai quân đội NATO từ các quốc gia khác để “tăng cường răn đe phòng thủ” đối phó với Nga.

Tờ Iltalehti đưa tin quyết định thành lập trụ sở quân sự của NATO tại Mikkeli sẽ được công bố chính thức với công chúng trong những tuần tới.

Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập lâu đời và chính thức gia nhập NATO hồi tháng 4/2023, viện dẫn lý do lo ngại về cuộc xung đột Nga - Ukraine. Moskva đã phản ứng với động thái này bằng cách tuyên bố sẽ điều chỉnh thế trận phòng thủ ở phía tây bắc nước Nga. Tuy nhiên, các quan chức cũng chỉ ra rằng họ không coi sự tham gia của Helsinki vào khối này là mối đe dọa hiện hữu.

Hôm 21/8, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen nói với kênh truyền hình quốc gia Yle rằng Helsinki đang đàm phán với một số quốc gia NATO về việc triển khai binh sĩ đến Phần Lan, ngay cả khi quốc gia này không phải đối mặt với mối đe dọa quân sự ngay lập tức.

Ông Hakkanen nhấn mạnh lực lượng của khối này phải “toàn diện và đủ lớn để có thể hiện diện đầy đủ trong các tình huống khủng hoảng”.

Theo ông Hakkanen, binh sĩ từ Phần Lan và các quốc gia NATO khác có thể tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nếu nhận thấy “bầu không khí căng thẳng ở biên giới” với Nga, cùng các hoạt động khác.

Trước đó, hồi tháng 6, ông Hakkanen cũng thông báo Phần Lan sẽ là nơi đặt một sở chỉ huy bộ binh mới của NATO. Theo đó, sở chỉ huy lực lượng bộ binh của NATO tại Phần Lan có nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động tác chiến trên bộ ở Bắc Âu.

Cũng theo quan chức trên, trong cơ cấu chỉ huy mới của NATO, tất cả các quốc gia Bắc Âu sẽ nằm dưới quyền chỉ huy của Bộ chỉ huy Lực lượng hỗn hợp Norfolk có trụ sở tại Mỹ, có nhiệm vụ phòng thủ ở Bắc Đại Tây Dương. Theo cơ cấu chỉ huy trước đó, các thành viên mới của NATO là Phần Lan và Thụy Điển vẫn nằm dưới sự chỉ huy của Bộ chỉ huy Lực lượng hỗn hợp hướng Đông có trụ sở đặt tại Hà Lan.

Về phần mình, ngày 22/8 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động quân sự tại Phần Lan sau khi nước này gia nhập NATO. Bà lưu ý rằng Helsinki đang hành động theo chính sách của phương Tây, vốn cố gắng gây thất bại chiến lược cho Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng thống Séc: Ukraine có thể gia nhập NATO khi chưa giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga
Tổng thống Séc: Ukraine có thể gia nhập NATO khi chưa giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga

Tổng thống Cộng hoà Séc Petr Pavel cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) có thể cho phép Ukraine gia nhập liên minh này ngay cả khi Kiev chưa giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN