Mỹ tuyên bố sử dụng mọi công cụ chặn Nga, Trung Quốc bán vũ khí cho Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ trong tay để ngăn chặn Trung Quốc, Nga bán vũ khí cho Iran.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, DC, ngày 5/8/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News ngày 21/8, ông Pompeo bày tỏ thất vọng trước việc các đồng minh của Mỹ tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã không ủng hộ ý định của Mỹ về khởi động cơ chế “tái áp đặt trừng phạt” chống Iran. Trước đó, ông từng cảnh báo sẽ áp cấm vận với bất kỳ nước nào phản đối mục tiêu này của Mỹ. 

“Thế giới sẽ an toàn hơn. Iran sẽ không có cơ hội sở hữu các hệ thống phòng không của Nga, xe tăng của Trung Quốc – đều là những việc gây nguy cơ mất ổn định ở Trung Đông. Các quốc gia vùng Vịnh đều hào hứng về điều này, cả Israel cũng vậy”, Ngoại trưởng Mỹ nói. 

Trước đó, ngày 20/8, Pháp, Đức và Anh nói rằng sẽ không ủng hộ yêu cầu của Mỹ đề nghị LHQ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran với cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà nước này cùng nhóm P5+1 ký năm 2015.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Mỹ thất vọng với các đồng minh châu Âu trong vấn đề Iran
Mỹ thất vọng với các đồng minh châu Âu trong vấn đề Iran

Mỹ thất vọng về thái độ của các đồng minh châu Âu liên quan tới việc áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN