Mỹ đưa thêm hàng nghìn quân đến đồn trú tại Trung Đông

Lầu Năm Góc vừa thông báo quân đội Mỹ đang tăng cường quân số ở Trung Đông thêm vài nghìn người, bằng cách bổ sung các đơn vị mới tới khu vực trong khi vẫn mở rộng những đơn vị hiện có.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ được triển khai tại thị trấn Al-Malikiyah thuộc tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Động thái tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban đang leo thang, đặc biệt là sau khi thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng trong vụ không kích của quân đội Israel (IDF) hồi tuần trước. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát cuộc chiến toàn khu vực.

Phát biểu trước báo giới ngày 30/9, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh xác nhận: “Số đơn vị đã được triển khai đến khu vực Trung Đông... sẽ được mở rộng và các lực lượng sắp vào chiến trường để thay thế luân phiên giờ đây sẽ được tăng cường”.

Bà Singh tiết lộ lực lượng tăng cường bao gồm máy bay chiến đấu F-16, F-15E, A-10, F-22 và nhân sự liên quan, sau đó cho biết sẽ có thêm vài nghìn quân nhân trong khu vực.

Hôm 30/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đề nghị hỗ trợ người đồng cấp Israel Yoav Gallant phá dỡ các cơ sở hạ tầng tấn công của Hezbollah dọc biên giới với Liban.

Ngày 1/10, Israel tuyên bố Bộ trưởng Gallant đã thông báo cho người đồng cấp Austin về các hoạt động trên bộ có mục tiêu nhắm vào các vị trí của Hezbollah ở miền Nam Liban - bước leo thang tiếp theo của cuộc xung đột sau tuần không kích dữ dội của Israel khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Lan Phương (TTXVN)
LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông
LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khoá 79, ông Philemon Yang, đã kêu gọi Israel, phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban khẩn trương hướng tới lệnh ngừng bắn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN