Mục đích chuyến thăm Triều Tiên của quan chức tình báo hàng đầu Nga

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR), ông Sergey Naryshkin, đã có chuyến thăm Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ ngày 25-27/3.
Chú thích ảnh
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga Sergey Naryshkin. Ảnh: Getty Images/Yonhap

Ngày 28/3, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin trong chuyến thăm nhằm thảo luận các cách thúc đẩy hợp tác hai nước nhằm ứng phó với các hoạt động do thám và âm mưu của các thế lực thù địch, điệp viên hàng đầu của Nga ông Naryshkin đã gặp Bộ trưởng An ninh Nhà nước Triều Tiên Ri Chang Dae. Các cuộc đàm phán cấp chuyên viên cũng được tổ chức giữa các quan chức Triều Tiên và Nga.

"Tại cả hai cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau quan điểm về tình hình quốc tế và khu vực hiện nay liên quan đến Bán đảo Triều Tiên và Nga, đồng thời thảo luận rộng rãi, sâu sắc các vấn đề thực tiễn nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác nhằm đối phó với các âm mưu do thám ngày càng gia tăng bởi các thế lực thù địch", KCNA cho biết.

Mặc dù bài báo không nêu chi tiết của cuộc đàm phán, nhưng hai bên được cho là đã trao đổi thông tin tình báo về các cuộc xung đột đang xảy ra ở Ukraine và Bán đảo Triều Tiên.

Thông thường, các chuyến thăm của giám đốc tình báo một quốc gia không được công khai. Tuy nhiên, động thái tiết lộ hiếm hoi của truyền thông nhà nước Triều Tiên này dường như nhằm mục đích thể hiện mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Bình Nhưỡng và Moskva. Vào tháng 5/2011, truyền thông nhà nước Triều Tiên từng đưa tin về chuyến thăm Bình Nhưỡng của giám đốc SVR Nga lúc bấy giờ là Mikhail Fradkov và cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc bấy giờ là Kim Jong-il.

Sau hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 năm ngoái, hai nước đã tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong bối cảnh xuất hiện nhiều nghi vấn từ Mỹ và các đồng minh cho rằng Bình Nhưỡng đã cung cấp vũ khí cho Moskva để sử dụng trong chiến sự tại Ukraine. Cả Triều Tiên và Nga đều phủ nhận những cáo buộc này. Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này cung cấp đạn dược cho Nga. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/12/2023 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này gọi cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga là vô căn cứ.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.