Lý do Israel đổi tên xung đột ở Gaza thành 'Chiến tranh Phục hưng'

Ngày 19/10, chính phủ Israel đã bỏ phiếu để đổi tên cuộc chiến ở Gaza thành "Chiến tranh Phục hưng" theo đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Đề xuất do Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đưa ra nhằm thay thế cho "Những thanh kiếm sắt", tên gọi được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố vào 7/10/2023. Mặc dù có tên chính thức, nhiều người dân Israel vẫn gọi cuộc xung đột với Hamas là "cuộc chiến ngày 7/10".

Tờ The Times of Israel dẫn phát biểu của Thủ tướng Netanyahu tại buổi họp trước cuộc bỏ phiếu, nhấn mạnh: “Hôm nay, tôi trình lên chính phủ để phê duyệt đề xuất đặt tên chính thức và lâu dài cho cuộc chiến là ‘Chiến tranh Phục hưng’. Sau hai năm liên tiếp giao tranh, chúng ta nhớ lại cách mình đã bắt đầu. Chúng ta đã đứng dậy từ thảm kịch kinh hoàng ngày 7/10/2023”.

Nêu bật rằng xung đột tại Gaza có thể sắp đi đến hồi kết, Thủ tướng Netanyahu tiết lộ Israel đang chuẩn bị trao tặng huân chương cho những người lính đã chiến đấu trong cuộc chiến.

Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến không đồng tình với đề xuất đổi tên của Thủ tướng Israel. Bộ trưởng phụ trách vấn đề định cư Israel Orit Strock nhận định với Kênh 12 (Israel) rằng “còn quá sớm” để xác định kết quả của cuộc chiến và đặt tên chính thức cho nó.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid ngày 19/10 nói: “Đây không phải là 'Cuộc chiến Phục hưng'; nếu có thì đó là 'Cuộc chiến Đổ lỗi', được phát động nhân danh tất cả những người đã cố gắng trốn tránh trách nhiệm của họ và thất bại”.

Năm 2024, tại cuộc họp nội các đánh dấu tròn một năm xung đột bùng phát, Thủ tướng Netanyahu lần đầu đề xuất tên gọi “Cuộc chiến Phục sinh” và lập luận: “Đây là cuộc chiến vì sự tồn tại của chúng ta”.

Trong khi các chiến dịch quân sự của Israel thường mang những tên như “Chiến dịch Người bảo vệ những bức tường” (tháng 5/2021) hay Chiến dịch Vành đai bảo vệ (2014), thì những cuộc chiến được công nhận chính thức lại có tên gọi đơn giản hơn, như Chiến tranh Sáu ngày (1967), Chiến tranh Yom Kippur (1973) hay Chiến tranh Liban lần thứ hai (2006).

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Ai Cập thúc đẩy kế hoạch an ninh hậu xung đột Gaza
Ai Cập thúc đẩy kế hoạch an ninh hậu xung đột Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 19/10, Ai Cập đã kêu gọi Hamas đồng ý với kế hoạch an ninh mới cho Gaza khi một phái đoàn cấp cao của nhóm này, do ông Khalil al-Hayya dẫn đầu, hội đàm với các quan chức Ai Cập tại Cairo nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh. Theo đề xuất của Ai Cập, Hamas cần thiết lập quy trình bàn giao vũ khí và rút khỏi các hoạt động an ninh - chính trị tại Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN