Iraq: Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad bị tấn công bằng tên lửa

Phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi - Trung Đông dẫn truyền thông Iraq ngày 27/8 đưa tin, một quả tên lửa đã rơi xuống Vùng Xanh tại trung tâm thủ đô Baghdad, song không gây thương vong.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ Vùng Xanh ở trung tâm Baghdad sau một vụ tấn công bằng rocket. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin, một quả tên lửa Katyusha đã rơi trúng khu vực vành đai Vùng Xanh, nơi tập trung các cơ quan chính phủ Iraq và các đại sứ quán nước ngoài, trong đó có Đại sứ quán Mỹ. Tuy nhiên, cũng như các vụ tấn công bằng rocket khác nhằm vào Vùng Xanh trong năm nay, không có bên nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, đã xảy ra hơn 30 vụ tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ tại Iraq. Tần suất tấn công càng tăng lên sau vụ Mỹ ám sát Tướng Iran Qassem Soleimani tại Baghdad hồi đầu năm nay. Chính quyền Washington cáo buộc các nhóm được Iran hậu thuẫn đứng đằng sau các vụ tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở Vùng Xanh.

Việt Khoa (TTXVN)
Iraq tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm buộc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân
Iraq tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm buộc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền thông khu vực ngày 13/8 đưa tin Bộ Ngoại giao Iraq đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh Arab giúp thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ rút quân đội khỏi lãnh thổ nước này trong bối cảnh Ankara liên tục triển khai các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN