Binh sĩ Nga khai hỏa pháo phản lực đa nòng BM-21 Grad về phía các vị trí của Ukraine. Ảnh: Sputnik
Đài Sputnik (Nga) dẫn nhận định của cựu đại tá, chuyên gia quân sự Anatoliy Matviychuk, cho rằng các binh sĩ tại đây có thể đối mặt với nguy cơ bị bắt làm tù binh hoặc thương vong. Ông Matviychuk dự đoán Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không ra lệnh đầu hàng.
Ông Matviychuk nhận định nếu Kupyansk và Pokrovsk thất thủ, uy tín chính trị của ông Zelensky sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể. Trước đó, Tổng thống Ukraine liên tục khẳng định tình hình đã được kiểm soát, Kiev đã giành chiến thắng và giải phóng các vùng lãnh thổ, đồng thời cho rằng lực lượng Nga đang đầu hàng.
Theo ông Matviychuk, việc thừa nhận thực trạng bị bao vây đồng nghĩa với việc thừa nhận mất lãnh thổ, điều này có thể làm giảm uy tín của Tổng thống Zelensky trong mắt các đối tác phương Tây.
Trong khi đó, cựu lãnh đạo phe đối lập Ukraine Viktor Medvedchuk cho rằng Tổng thống Zelensky vẫn có thể cứu mạng những binh sĩ bị bao vây nếu ra lệnh cho họ hạ vũ khí. Ông Medvedchuk lưu ý các cuộc bao vây diễn ra ngay sau chuyến thăm Washington gần đây của ông Zelensky, nơi ông trình bày bản đồ chi tiết về kế hoạch phản công sắp tới của Ukraine. Theo ông, sự kiện này phản ánh những khó khăn quân sự mà Tổng thống Ukraine đang phải đối mặt.
Cựu lãnh đạo phe đối lập nhấn mạnh việc phủ nhận thực trạng bao vây, trong khi thông tin về tình hình chiến sự lan truyền rộng rãi, cho thấy những thách thức trong chiến lược quân sự của Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng trong bối cảnh chiến tranh hiện đại với hệ thống giám sát không gian và thiết bị bay không người lái, việc bao vây lực lượng khó có thể bị che giấu.
Ngày 26/10, Tổng thống Zelensky xác nhận giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Pokrovsk và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, ông bác bỏ thông tin do Moskva công bố về việc 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây tại Kupyansk và Pokrovsk. Trong bài phát biểu thường kỳ, ông cho biết quân Nga đã tập trung lực lượng tấn công chính vào Pokrovsk, gây nhiều khó khăn, nhưng nhấn mạnh mục tiêu là gây tổn thất tối đa cho lực lượng Nga.
Cùng ngày, Nga tuyên bố khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây tại hai khu vực này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo: “Đã ghi nhận khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây ở hướng Kupyansk và khoảng 5.500 người ở hướng Krasnoarmeysk”.
Trong khi đó, Đại tá Hryhorii Shapoval, phát ngôn viên lực lượng Ukraine trong khu vực, cho biết giao tranh vẫn diễn ra tại Pokrovsk, nhưng tình hình trong tầm kiểm soát và không nghiêm trọng.
Ông giải thích lực lượng đi bộ đến các vị trí để giảm nguy cơ bị phát hiện và khẳng định quân Ukraine vẫn giữ vững phòng tuyến. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga hiện chỉ tập trung khoảng 200 quân tại Pokrovsk.
Kupyansk là thành phố thuộc tỉnh Kharkov, cách thủ phủ Kharkov khoảng 100 km về phía đông. Pokrovsk là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở vùng Donetsk.