Cách thức Mỹ và NATO xây dựng tuyến răn đe mới ở sườn phía Đông giáp với Nga

Khái niệm Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) tập trung vào khả năng tác chiến mặt đất, hệ thống chống UAV quy mô lớn và tổ chức Bộ chỉ huy hỏa lực để đồng bộ hóa năng lực của NATO.

Chú thích ảnh
Trọng tâm EFDL là đối phó số lượng lớn UAV tấn công giá rẻ — ưu tiên cảm biến, hệ thống đánh chặn và tích hợp dữ liệu để giảm chi phí tác chiến (trong ảnh: Các hệ thống Patriot được triển khai ở Ba Lan năm 2022). Ảnh: Quân đội Mỹ/army.mil

Theo trang tin Defensenews.com, quân đội Mỹ và các đồng minh NATO đang khẩn trương tập hợp nguồn lực để xây dựng một "Tuyến răn đe sườn phía Đông" (EFDL) mới, nhằm phát triển năng lực tác chiến có thể đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công tiềm tàng từ bên ngoài, đặc biệt là Nga.

Tướng Christopher Donahue, Tổng Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi đồng thời là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Đồng minh (LANDCOM), bày tỏ mong muốn "tiến hành nhanh chóng việc này". Trung tướng Charles Costanza, Tư lệnh Quân đoàn V của Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, cho biết ý tưởng là tận dụng các khả năng hiện có, đặt chúng vào tay binh sĩ để kiểm chứng về mặt khái niệm, sau đó xác định phạm vi và quy mô cần thiết.

Chiến lược răn đe toàn cầu mở rộng

Khái niệm Tuyến răn đe sườn phía Đông lần đầu tiên được công bố vào tháng 7 năm nay tại hội nghị LandEuro tại Wiesbaden, Đức. Mục tiêu chính của EFDL là tăng cường năng lực trên bộ và thúc đẩy khả năng tương tác quân sự-công nghiệp trên toàn liên minh.

Theo Tướng Donahue, như một phần của kế hoạch "chống lại các thách thức từ Nga" và cho phép răn đe toàn cầu mở rộng, Quân đội Mỹ và các đồng minh NATO đang khẩn trương phát triển các hệ thống tiêu chuẩn hóa, dựa trên dữ liệu, bệ phóng chung và phối hợp dựa trên đám mây.

Trung tướng Costanza cho biết, điều này đang diễn ra dưới hình thức xây dựng các hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV) ở các quốc gia dọc theo sườn phía Đông, kết hợp phòng không và hỏa lực phòng thủ, đồng thời chia sẻ dữ liệu cho phép NATO hợp tác với nhau.

Hiện tại Quân đoàn V của Lục quân Mỹ vừa tham gia cuộc tập trận Avenger Triad của NATO, với sự tham gia của 5 quân đoàn khác nhau từ khắp liên minh, bao gồm cả Ba Lan. Tướng Costanza tin rằng cuộc tập trận này sẽ giúp EFDL tiến gần hơn đến thực tế.

Để hiện thực hóa Tuyến răn đe sườn phía Đông, một tổ chức mới có tên là Bộ chỉ huy hỏa lực tác chiến đã được thành lập. Lực lượng này sẽ tích hợp tất cả các năng lực sát thương và phi sát thương của liên minh vào một tổ chức duy nhất để hợp lý hóa hoạt động. Trong khuôn khổ Avenger Triad, các khả năng cụ thể đang được tích hợp, chẳng hạn như tên lửa Spike Non-Line-of-Sight được bắn từ trực thăng AH-64 Apache - một loại vũ khí tương đối mới đối với Ba Lan.

Ngoài ra, theo Tướng Costanza, quân đội Mỹ và các đối tác NATO đang kết hợp Hệ thống thông minh Maven của Palantir "để sử dụng khả năng AI nhằm hợp lý hóa cách chúng tôi sử dụng dữ liệu".

Trọng tâm mới: Chống UAV

Một trong những yếu tố lớn hơn đang diễn ra trong EFDL là cách quân đội Mỹ và lực lượng NATO triển khai các hệ thống không người lái để tiêu diệt UAV của đối phương dọc theo sườn phía Đông.

Hệ thống được lựa chọn là Merod của công ty khởi nghiệp Project Eagle có trụ sở tại Mỹ, đã chứng minh được tính hiệu quả tại Ukraine. Tướng Costanza cho biết: "Chúng tôi đang đào tạo các đối tác Ba Lan cách sử dụng chúng. Cũng tương tự với các đối tác Romania. Hiện chúng tôi đang mở rộng sang Đan Mạch với mục tiêu mở rộng năng lực này lên khắp sườn Đông Âu".

Những diễn biến này diễn ra vào thời điểm số lượng các vụ xâm nhập UAV qua không phận Đông Âu đang tăng vọt. Chuẩn tướng Curtis King, chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng không và Phòng thủ Tên lửa Lục quân số 10, lưu ý rằng mặc dù tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vẫn là mối quan ngại, trọng tâm hiện nay là loại UAV cảm tử đang phổ biến trên chiến trường ở Ukraine.

Ông King nhấn mạnh rằng nền tảng chống UAV giúp giải quyết bài toán chi phí khi sử dụng tên lửa đắt tiền chống lại UAV giá rẻ. Ông nói: "Chúng tôi đang đào tạo về vấn đề đó để hiểu cách sử dụng các năng lực cho phép chúng tôi, với chi phí thấp hơn, xây dựng khả năng cần thiết để đánh bại số lượng UAV tấn công một chiều mà chúng tôi thấy Nga rất thành công khi liên tục triển khai".

Một điểm cộng nữa là UAV của quân đội Mỹ có thể được sản xuất nhanh hơn nhiều so với tên lửa truyền thống, cho phép việc triển khai nhanh chóng ở quy mô lớn. Ông King hy vọng sẽ thấy mỗi quốc gia có năng lực tương tự trong năm nay, "nếu không muốn nói là sớm hơn". Hiện tại, quân đội Mỹ đang đánh giá các nền tảng đánh chặn UAV do nhiều công ty khác nhau sản xuất, đồng thời xem xét "các cảm biến thụ động và cảm biến chủ động (để xem) cách NATO tăng cường phạm vi phủ sóng của cảm biến".

Ông King thừa nhận rằng việc tập trung vào những năng lực cụ thể trên không chỉ giải quyết được vấn đề răn đe ở châu Âu mà còn mở rộng sang việc tạo ra khả năng răn đe toàn cầu, bao gồm cả cho hoạt động phòng thủ nội địa của Mỹ.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Syria đặt điều kiện cho thoả thuận mới về căn cứ quân sự, đàm phán với Nga rơi vào bế tắc
Syria đặt điều kiện cho thoả thuận mới về căn cứ quân sự, đàm phán với Nga rơi vào bế tắc

Các cuộc đàm phán giữa Nga và chính phủ mới Syria rơi vào bế tắc, đe dọa vị thế quân sự của Moskva tại Trung Đông sau khi các thỏa thuận cũ bị đình chỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN