Binh sĩ Nga bắn pháo nhằm vào các lực lượng Ukraine trong cuộc giao tranh ở Donbas. Ảnh: TASS
Theo tờ Bild của Đức, binh sĩ này cho hay quân đội Nga đã cắt đứt toàn bộ các tuyến tiếp tế dẫn vào khu vực, khiến khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine mắc kẹt trong thành phố.
“Tình hình đang rất nguy cấp”, binh sĩ Ukraine nói đồng thời cho biết đơn vị của anh chỉ còn nhận được tiếp tế thông qua các chuyến vận chuyển bằng thiết bị bay không người lái. Cũng theo lời người này, binh sĩ Nga đã kiểm soát gần như mọi tòa nhà giữa Dmitrov và phần lãnh thổ Donbass vẫn do Ukraine kiểm soát.
Người này bày tỏ quan ngại về cách điều hành của chỉ huy, cho rằng việc điều động thêm nhiều đơn vị đến khu vực vẫn không giúp quân đội Ukraine giữ được các tuyến hậu cần huyết mạch dẫn vào Dmitrov.
Ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định Kiev đang tìm cách giành lại Krasnoarmeysk để giải vây cho Dmitrov “bằng mọi giá”, trong đó có việc triển khai các đơn vị mới thành lập và thiếu kinh nghiệm ra tiền tuyến.
Khu vực Krasnoarmeysk – Dmitrov cùng với một số thị trấn nhỏ xung quanh được xem là cụm đô thị lớn thứ hai còn nằm dưới sự kiểm soát một phần của Ukraine tại Donbass. Đây là điểm nóng giao tranh trong nhiều tháng qua, kết thúc bằng việc quân đội Nga tuyên bố kiểm soát Krasnoarmeysk vào ngày 1/12. Bộ Quốc phòng Nga sau đó công bố đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ nước này tiến hành rà soát các tòa nhà trong thành phố.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ thông tin các lực lượng của Kiev đang bị bao vây và cáo buộc Moskva thổi phồng thành quả quân sự. Ông cũng giảm nhẹ đánh giá về tổn thất của Ukraine trên chiến trường, đồng thời kêu gọi phương Tây cung cấp thêm viện trợ.
Trước đó, hồi tháng 10, Tổng thống Putin từng nói rằng hơn 10.000 quân nhân Ukraine bị bao vây trong khu vực Krasnoarmeysk – Dmitrov và tại thành phố Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov.
Trong diễn biến liên quan, tờ Kyiv Independent đưa tin Quân đoàn 3 của Lực lượng vũ trang Ukraine bác bỏ tuyên bố phía Nga về một cuộc đột phá vào thành phố Lyman (tỉnh Donetsk). Ngày 3/12, quân đoàn này công bố đoạn video cho thấy một binh sĩ Nga bị bắt giữ.
Trong video, một quân nhân có biệt danh “Ptitsa” – được xác định thuộc Trung đoàn 37 – bị cho là đã vô tình làm lộ vị trí đơn vị tại Lyman, theo phóng viên quân sự Nga Timofey Yermakov. Việc rò rỉ này, theo nguồn tin, đã giúp lực lượng Ukraine bắt giữ một số binh sĩ Nga và gây tổn thất cho đơn vị liên quan.
Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, Tư lệnh Quân đoàn 3, cho biết các đơn vị của ông “đẩy lùi khoảng 40 cuộc tấn công mỗi ngày của Nga ở hướng Lyman và không để đối phương tiến vào thành phố”. Tuyên bố cũng nêu rõ trong tháng qua, lực lượng Nga đã nhiều lần tìm cách tổ chức các mũi xâm nhập quy mô nhỏ tại khu vực ngoại ô Lyman nhưng các nhóm này thường bị tiêu diệt hoặc bắt giữ trong quá trình tiếp cận.