Ba Lan trở thành quân đội có quân số lớn thứ 3 của NATO

Quân đội Ba Lan đã được xếp hạng là lực lượng lớn thứ ba trong NATO. Dữ liệu từ báo cáo Chi tiêu Quốc phòng cho thấy Ba Lan có khoảng 216 nghìn quân, đứng sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chú thích ảnh
Các lực lượng NATO tiến hành tập trận tại Korzeniewo, Ba Lan ngày 4/3/2024. Ảnh: PAP/TTXVN

Quân đội Ba Lan đã trở thành quân đội lớn thứ ba trong NATO, theo thông báo từ Jacek Siwera, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan mới đây.

Ông Siwera nêu rõ dữ liệu mới của NATO xác nhận rằng "Ba Lan có quân đội lớn nhất châu Âu đã trở thành hiện thực". Ông nói thêm rằng việc gia tăng quy mô quân đội Ba Lan là "một yếu tố ngăn chặn bóng ma chiến tranh".

Ba Lan hiện có quân đội lớn thứ ba trong NATO, đứng sau Mỹ với 1,3 triệu quân và Thổ Nhĩ Kỳ với 481 nghìn quân. Số lượng quân của Ba Lan ước tính khoảng 216 nghìn. Đứng sau Ba Lan về quy mô quân số là Pháp với 205,7 nghìn, Đức với 185,6 nghìn, Italy với 171,4 nghìn và Anh với 138,1 nghìn. Các quốc gia khác có quân số lớn hơn 100 nghìn bao gồm Tây Ban Nha (117,4 nghìn) và Hy Lạp (110,8 nghìn). Tổng số quân của 32 quốc gia thành viên NATO là 3,418 triệu, trong đó không tính Mỹ là 2,118 triệu.

Trong thập kỷ qua, quy mô quân đội Ba Lan đã tăng gấp đôi. Năm 2014, quân đội chỉ có 99.000 quân, xếp hạng thứ 9 trong NATO. Con số này tăng dần qua các năm, đạt 116.200 vào năm 2020, khi đó vẫn chỉ là quân đội lớn thứ 8 trong NATO. Tuy nhiên, kể từ đó, số lượng quân đã tăng nhanh chóng, vượt qua tất cả các nước NATO khác ngoại trừ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 3/2022, một luật quốc phòng mới đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi quy mô lực lượng vũ trang của Ba Lan lên 300.000 quân. Năm đó, quân đội Ba Lan ghi nhận số lượng tân binh cao nhất kể từ khi kết thúc nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Trong mười năm qua, Ba Lan đã tăng cường đáng kể các quan hệ đối tác vũ khí quốc tế như một phần của chiến lược hiện đại hóa quân đội và tăng cường an ninh quốc gia. Một trong những quan hệ đối tác quan trọng nhất là với Mỹ, được đánh dấu bằng việc mua các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vào năm 2018, một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ USD nhằm mục đích tăng cường phòng không của Ba Lan. Gần đây hơn, vào năm 2020, Ba Lan đã ký kết một thỏa thuận mua 32 máy bay chiến đấu F-35, qua đó củng cố năng lực phòng không của mình bằng công nghệ tiên tiến này.

Hơn nữa, hợp tác với Hàn Quốc đã trở thành trọng tâm chính, đạt đến đỉnh điểm là việc mua xe tăng K2 Black Panther và pháo K9 Thunder vào năm 2021, chứng minh sự mở rộng hợp tác quân sự của Ba Lan vượt ra ngoài biên giới NATO.

Ngoài việc tăng cường quân số, Ba Lan cũng đã có những bước đi đáng kể để tăng chi tiêu quốc phòng. Theo báo cáo "Chi tiêu quốc phòng của các nước NATO (2014-2023)" của NATO, Ba Lan cho thấy tỷ lệ chi tiêu quốc phòng ước tính là 3,93% GDP cho năm 2023, do đó dẫn đầu danh sách NATO, trước Mỹ với 3,24% và Hy Lạp với 3,05%.

Kể từ năm 2014, Ba Lan đứng thứ tư về mức tăng trưởng chi tiêu quốc phòng với mức tăng 190%, sau Latvia với 208,87%, Hungary với 213,26% và Litva với 302,46%. Những nỗ lực này phản ánh cam kết liên tục của Ba Lan trong việc tăng cường thế trận quốc phòng của mình trong liên minh.

Báo cáo cũng cho thấy chi tiêu quốc phòng của các quốc gia thành viên NATO dự kiến sẽ tăng 17,9% trong năm nay, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2014. Tổng chi tiêu quân sự của các đồng minh NATO đạt gần 1,5 nghìn tỷ USD.

Mặc dù Ba Lan đứng đầu về tỷ lệ GDP chi cho quốc phòng, nhưng về mặt chi tiêu tuyệt đối, nước này vẫn thấp hơn so với Đức (97 tỷ USD), Anh (82 tỷ USD), Pháp (64 tỷ USD), và đặc biệt là Mỹ (967 tỷ USD). Ba Lan có mức chi tiêu quốc phòng tương đương với Italy (34,5 tỷ USD).

Theo NATO, Warsaw chi phần lớn nhất (51,1%) cho việc mua sắm vũ khí, thiết bị quân sự. Mặc dù khuyến nghị của NATO là các thành viên nên chi ít nhất 20% cho mục đích này, chỉ có Canada và Bỉ không đáp ứng được tiêu chí này trong năm nay.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo armyrecognition.com)
NATO lên tiếng về khả năng Ba Lan bắn hạ tên lửa Nga trên không phận Ukraine
NATO lên tiếng về khả năng Ba Lan bắn hạ tên lửa Nga trên không phận Ukraine

Tổng thư kí NATO lưu ý rằng "các quốc gia khác nhau đã áp đặt các hạn chế khác nhau đối với việc sử dụng vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN