Quân khu 9 tăng cường 1.000 nhân lực hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

Sáng 22/9, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Lễ xuất quân tăng cường 1.000 cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt (trái), Tư lệnh Quân khu 9 động viên cán bộ, chiến sĩ trước lúc lên đường. Ảnh: TTXVN phát

Cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ của Quân khu 9 tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này thuộc các đơn vị: Cục Hậu cần, Trường Quân sự Quân khu, Sư đoàn Bộ binh 330, Lữ đoàn Phòng không 226 và Lữ đoàn Thông tin 29; sẽ chia thành 250 tổ, làm nhiệm vụ hỗ trợ 7 quận của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong toàn quân sẵn sàng lực lượng và phương tiện để giúp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19. Đợt xuất quân lần này là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình tương thân, tương ái của dân tộc. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Quân khu 9 hướng về nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi xuất quân của Quân khu 9 tăng cường cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt đề nghị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải xác định rõ trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu của đơn vị bạn, cùng chung sức, đồng lòng chia sẽ những khó khăn, gian khổ, tận tâm, tận lực, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định phòng, chống dịch của địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân và tránh lây nhiễm cho cộng đồng; tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, giữ nghiêm kỷ luật dân vận và tương trợ giúp đỡ để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 19/9, Quân khu 9 cử 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng của Bệnh viện Quân y 121 tham gia phục vụ tại Bệnh viện dã chiến thành phố Hà Tiên theo lời kêu gọi hỗ trợ của UBND tỉnh Kiên Giang.

Chú thích ảnh
Đoàn xe của Quân khu 9 lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của Quân khu 9, từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát đến nay, Quân khu đã triển khai lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các bác sĩ quân y và xây dựng các bệnh viện dã chiến cho các tỉnh thành; hỗ trợ lực lượng, phương tiện cho Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức ký kết với các địa phương giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển nông sản, hàng hóa, đảm bảo an sinh xã hội, tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn đạt hiệu quả.

Quân khu và các cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức các "Gian hàng 0 đồng", "Chuyến xe thần tốc, quyết thắng đại dịch COVID -19 an sinh để an dân", "Phiên chợ nghĩa tình quân-dân", hỗ trợ quân nhân và gia đình chính sách, người dân với tổng số tiền gần 114 tỷ đồng...

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.