Đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch COVID-19

Sáng 18/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí, nhu yếu phẩm do các tổ chức Đảng và doanh nghiệp trao tặng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.
Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố (thứ hai từ trái sang) tiếp nhận tượng trưng sự ủng hộ của Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố Hồ Chí Minh do bà Lê Hồng Nga, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối trao tặng. 

Cụ thể Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ (đợt 2) số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, 1 tấn gạo... cho lực lượng tuyến đầu và người dân gặp khó khăn. Đảng ủy Khối Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 715 triệu đồng và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng.

Thay mặt các đơn vị ủng hộ, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số tiền ủng hộ không lớn nhưng thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm và mong muốn chia sẻ khó khăn của đảng viên, cán bộ, người lao động các cơ quan của Thành phố với lực lượng tuyến đầu và người dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Đức Lệnh khẳng định, ngành Ngân hàng sẽ luôn nghiêm túc thực hiện các biện pháp, quy định của Nhà nước về công tác phòng, dịch; tiếp tục vận động cán bộ, nhân viên, người lao động vượt qua khó khăn do dịch bệnh; triển khai các phong trào vận động ủng hộ tài chính, hàng hóa cho công tác phòng, chống dịch cũng như các chương trình hỗ trợ lãi suất, giải pháp hỗ trợ tài chính cho khách hàng để góp phần ổn định, phát triển kinh tế-xã hội.

Cảm ơn các đơn vị đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sự đồng hành, giúp đỡ kịp thời của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thời gian qua đã giúp Thành phố có thêm nguồn lực vật chất, con người và sự động viên tinh thần to lớn để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái "bình thường mới".

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố (thứ hai từ trái sang) trao thư cảm ơn Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố Hồ Chí Minh cho bà Lê Hồng Nga, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối. 

Đánh giá cao các cơ quan, doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chủ động sáng tạo trong các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ Thành phố, bà Tô Thị Bích Châu cam kết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh,  Ban vận động, tiếp nhận và phân phối quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố sẽ sử dụng hiệu quả, đúng mục đích sự hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị; cố gắng triển khai sớm nhất, đúng nhất, đưa sự hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch của Thành phố.

Trước đó, ngày 6/8, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao đợt 1 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố số tiền hơn 1,6 tỷ đồng là đóng góp của đảng viên, cán bộ, người lao động của các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 6-16/9, đảng viên, cán bộ, người lao động trong các cơ sở trực thuộc Khối đã tổ chức quyên góp được 350 máy tính bàn, máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại thông minh với tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, để hỗ trợ phương tiện học tập trực tuyến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.