Nghệ sỹ Thành phố Hồ Chí Minh 'tiếp lửa' cho người có hoàn cảnh khó khăn​

Gần một tháng qua, mỗi ngày, từ sáng sớm đến chiều tối, tại các điểm tập kết ở Thành phố Hồ Chí Minh như Quận 10, Quận 3, Quận 2, quận Tân Phú, quận Gò Vấp… nhóm tình nguyện viên đặc biệt gồm những văn, nghệ sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng gói hàng ngàn phần quà gồm gạo, mì gói, xúc xích, rau củ, muối, nước tương... để trao tặng đến các gia đình khó khăn tại khu cách ly, phong tỏa. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Siêu thị 0 đồng” của Tập đoàn Nova Group nhằm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.
Chú thích ảnh
“Siêu thị 0 đồng” của Tập đoàn Nova Group nhằm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: anovafeed.vn

Kể về một ngày làm công tác thiện nguyện của mình, ca sỹ Phương Thanh cho biết, ngay từ sáng sớm, cô cùng các nghệ sỹ đã đến điểm tập kết, cùng nhau soạn từng gói quà, đảm bảo mỗi gói đều đủ đầy những loại thực phẩm, gạo và gia vị cho người dân. Không chỉ gói hàng, các nghệ sỹ còn đảm nhận các công việc như bốc vác, bê từng bao gạo, gói quà ra xe chở hàng. Trước đó, cả nhóm phải thực hiện xét nghiệm nhanh, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, đeo khẩu trang và được yêu cầu ngồi cách nhau 2 mét để phòng dịch.

Như mọi chuyến thiện nguyện trước, nữ ca sỹ Phương Thanh chọn sơ mi trắng, quần jeans và giày thể thao để tiện di chuyển. Đồng hành cùng cô là các ca sỹ như Lân Nhã, Uyên Linh, Nguyên Hà, Á hậu Hà Thu... cũng chú trọng trang phục đơn giản, tiện lợi và năng động. Sau các công đoạn đóng gói, sắp đặt hàng hóa, nhóm nghệ sỹ mặc đồ bảo hộ, chia thành nhiều hướng, lên đường để trao quà tới tận tay người dân khó khăn ở nhiều địa chỉ.

Trong suốt hành trình mang quà tặng đến các xóm trọ nghèo, nhiều người dân thêm phần háo hức, vui mừng trước sự xuất hiện của nữ ca sỹ Phương Thanh. Dù đeo khẩu trang kín mít nhưng nhiều người vẫn nhận ra ánh mắt, giọng nói của giọng ca quen thuộc này.

Suốt 3 tháng qua, nữ ca sỹ đã miệt mài trên hành trình thiện nguyện và mang tiếng hát của mình đến những bệnh viện dã chiến để giúp các bệnh nhân mắc COVID-19 có thêm những “liều thuốc” tinh thần chiến thắng bệnh tật. Khi hỗ trợ “Siêu thị 0 đồng”, nữ ca sỹ bày tỏ, cứ nơi nào có nhiều quà, hỗ trợ được nhiều người dân mà cần sự đồng hành, cô sẽ luôn sẵn sàng thật nhanh, thật kịp thời.

Tất bật chuẩn bị từng gói đường, chai nước nắm, bao gạo vào giỏ quà, ca sỹ Uyên Linh cho biết, khi thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn đang cần giúp đỡ, viện trợ, cô cũng muốn góp chút sức lực của mình để đồng hành với chương trình, đem những món quà nhỏ là các loại thực phẩm để bữa cơm của người dân thêm đầy đặn hơn trong giai đoạn khó khăn. Khi chiếc xe dừng ở các con hẻm nhỏ, Uyên Linh tự tay xách hai giỏ quà nặng trĩu đến các khu trọ để trao tận tay cho từng người dân đang cần được tiếp sức.

Dừng chân trước hẻm 89 đường Khuông Việt (phường Phú Trung, quận Tân Phú), người dân xóm trọ nghèo gồm 20 hộ dân đã chờ sẵn để nhận 20 phần quà từ chương trình. Là một trong 20 người nhận được quà, bà Võ Thị Bích Thủy (56 tuổi) cho biết, món quà này với bà rất ý nghĩa giữa lúc cả gia đình đang thiếu thốn lương thực. Lên Thành phố Hồ Chí Minh ở trọ để đi giúp việc, bà Thủy và con trai sống nương tựa vào nhau, bữa nào lo cơm nước bữa đó, chẳng dành dụm được bao nhiêu. Dịch bệnh kéo dài khiến hai mẹ con cùng các gia đình khác mắc kẹt lại xóm trọ nghèo này đã 4 tháng qua.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thùy Linh chia sẻ, cả xóm trọ 30 phòng đều là người bán vé số, ve chai kiếm ăn từng bữa nên từ đầu dịch đến nay phải đùm bọc nhau mà sống, ai cho món quà gì cùng sẻ chia nhau đói no cùng hưởng. Theo chị Linh, xóm trọ có 6 trường hợp F0 nên lại càng thêm khó khăn. Do đó, khi nhận được quà của “Siêu thị 0 đồng”, ai cũng vui mừng.

Năng nổ tham gia chương trình, ca sỹ Lân Nhã cho biết, hoạt động này để lại cho anh nhiều cảm xúc, niềm vui khi có thể chung tay giúp đỡ các gia đình nghèo, người mất việc vì dịch COVID-19. Anh mong có cơ hội tham gia nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa thế này và “Siêu thị 0 đồng” sẽ đến được với nhiều địa bàn khó khăn hơn nữa. Theo ca sỹ Lân Nhã, thời gian qua, anh đọc được rất nhiều thông tin về người gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm nên khi được trực tiếp hỗ trợ người dân lúc này, anh cảm thấy mỗi ngày của mình trôi qua thêm phần ý nghĩa. 

Tương tự, Á hậu Hà Thu cho rằng, trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Việc kề vai, sát cánh cùng các tình nguyện viên, bộ đội tuyến đầu để làm các dự án có ý nghĩa cho cộng đồng là việc rất cần thiết trong giai đoạn này.

Trước đó, chương trình “Siêu thị 0 đồng” nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức, trong đó nhiều nghệ sỹ, ca sỹ như Minh Tú, Mâu Thủy, Trà Ngọc Hằng, Ali Hoàng Dương, Bùi Việt Hà, Orange, Lyly...

Tính đến nay, chương trình đã trao gần 150.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm như gạo, muối, đường, nước mắm, mì gói, trứng, dầu ăn, các loại rau củ... tới người dân gặp khó khăn tại các khu vực đang cách ly, nhất là nơi có nhiều người nghèo và đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.