Quân khu 7 trao tặng vật tư y tế chống dịch COVID-19 cho một số đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia

Ngày 7/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức trao tặng một số trang thiết bị vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho một số đơn vị thuộc Quân đội Hoàng Gia Campuchia.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng vật tư y tế chống dịch COVID-19 cho Sư đooàn 2, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Số vật tư y tế Quân khu 7 trao tặng gồm: 50.000 khẩu trang, 1.000 lít dung dịch sát khuẩn tay, 1.000 bộ bảo hộ y tế, 200 kg Cloramin B.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 7 thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chúc mừng các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ và gia đình nhân Tết Cổ truyền của dân tộc Khơ me sắp tới.

Phó Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, hiện nay, Quân đội nhân dânViệt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia đang chung tay cùng nhân dân hai nước đẩy lùi dịch COVID-19. Với tinh thần hợp tác hữu nghị giữa Quân đội hai nước, Quân khu 7 trao tặng một số vật tư, trang bị y tế, góp phần cùng các đơn vị của Quân đội Campuchia phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.  

Nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác giữa hai Quân khu và các đơn vị đóng quân trên tuyến biên giới; cùng nhau chia sẻ thông tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để bệnh dịch lây lan trên tuyến biên giới.

Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Quân đội Hoàng gia Campuchia trao thư cám ơn đến Bộ Tư lệnh Quân khu 7 của Việt Nam. 

Đại diện các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia gửi lời cảm ơn đến Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã quan tâm giúp đỡ và cho rằng đây là món quà hết sức có ý nghĩa trong công tác phòng, chống dịch  COVID-19 hiện nay. Thiếu tướng Ni-sô-vat-tha-na, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia bày tỏ, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mặc dù các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 cũng đang phải nỗ lực chống dịch bệnh, song Quân khu 7 vẫn kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia nhiều vật tư, thiết bị y tế giá trị, thiết thực. Thời gian tới, các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân khu 7 sẽ tăng cường hợp tác  trên các lĩnh vực, xây dựng mỗi đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị bền vững giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, trong đó coi trọng việc hợp tác ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Dịp này, đại diện Quân khu 7 đã trao tặng 30.000 khẩu trang y tế và 500 triệu đồng giúp đỡ bà con Việt kiều tại Campuchia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.