Quân khu 7 hỗ trợ người dân vượt khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 11/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị tại đầu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: TTXVN phát

Sau 20 ngày thực hiện chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, nắm chắc tình hình, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực với nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp đạt nhiều kết quả thiết thực.
 
Cùng với tiếp tục thực hiện chủ trương “địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương đơn vị phía trước”, “địa phương đơn vị ngoài vùng dịch hỗ trợ giúp đỡ địa phương trong vùng dịch”, “vùng có dịch ít hỗ trợ, giúp đỡ vùng có dịch nhiều”, nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã chủ động nhường doanh trại, hỗ trợ vật chất, kinh phí; cử lực lược tận tình phục vụ, chăm sóc người dân trong các khu cách ly; điều tiết, hỗ trợ lực lượng, phương tiện đưa người lao động, học sinh, sinh viên về quê theo nguyện vọng.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông, thủy, hải sản; phối hợp với địa phương đưa tro cốt người mất từ nơi hỏa táng về với thân nhân; tổ chức nhiều chương trình 1.000, 5.000, 100.000 phần quà nghĩa tình hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, rau, củ, quả cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Quân khu cũng tổ chức các đoàn công tác thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên các Bệnh viện của Quân khu và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về mở chiến dịch cao điểm giúp nhân dân vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo như: “Thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch”, “Gian hàng không đồng”, “Phiên chợ không đồng”, “Cây ATM gạo”, “Cây ATM khẩu trang”, “Hũ gạo tình thương”, “Bữa cơm nghĩa tình”, “Tủ cơm, cháo miễn phí”, “Tủ đồ dùng thiện nguyện”; “Tặng sản phẩm tăng gia sản xuất cho nhân dân”…
 
Đặc biệt, nhiều cơ quan, đơn vị đã trích quỹ, huy động sản phẩm tăng gia sản xuất, vận động cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tiết kiệm chi tiêu, kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ, chia sẻ khó khăn cho nhân dân trong các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với hàng trăm tấn rau, củ, quả, hàng trăm tấn gạo... cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 tập thể; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 17 cá nhân; Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.