Quân khu 7 có thể tiếp nhận cách ly tập trung trên 82.000 người

Dự báo khi dịch đến cấp độ 5, Quân khu 7 có thể tiếp nhận cách ly 82.513 người với 302 điểm cách ly và xác định TP Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm cùng với 3 tỉnh biên giới: Long An, Tây Ninh, Bình Phước.
Chú thích ảnh
Sáng 1/6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống dịch với các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tại TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, ngay từ đầu năm 2020, với quan điểm xuyên suốt “Chống dịch như chống giặc”, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã có nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời, sát với tình hình thực tế. Hiện nay, đơn vị đã triển khai 55 điểm cách ly với 12.511 giường tại TP Hồ Chí Minh. Số người cách ly 6.315 người và còn trống 6.196 giường. Đặc biệt, đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch về việc điều chỉnh tiếp nhận, cách ly, đáp ứng từng cấp độ dịch COVID-19. Dự báo khi dịch cấp độ 5, đơn vị có thể tiếp nhận cách ly 82.513 người với 302 điểm cách ly và xác định TP Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm cùng với 3 tỉnh biên giới: Long An, Tây Ninh, Bình Phước.

“Để ngăn chặn dịch bệnh tại các đường biên giới, đơn vị cũng đang phối hợp với các địa phương biên giới triển khai 442 chốt kiểm soát biên giới để kiểm soát, ngăn chặn nhập cảnh trái phép; tăng cường gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, bộ đội thường trực, thực hiện nhiệm vụ tại các chốt biên giới. Đối với công tác tiếp nhận công dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 về nước, tính đến nay TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 78.000 công dân, trong đó có hơn 1.200 người nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, Quân khu còn thực hiện hỗ trợ Campuchia và Lào nhiều vật tư, trang thiết bị trị giá hàng chục tỷ đồng”, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng nói.

Theo thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, để phòng dịch trong đơn vị, đơn vị đã và đang thực hiện cấm trại 100% quân số. Các bệnh viện, bệnh xá thuộc đơn vị cũng triển khai phân luồng trong khám chữa bệnh cho từng đối tượng bệnh nhân, bảo đảm đúng quy định; thành lập trên 100 tổ lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ phục vụ các lực lượng trong đơn vị và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn; lập 9 đội và 56 tổ cơ động phòng, chống dịch; 8 tổ chuyên khoa tăng cường, 51 tổ truy vết; thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 (cấp 4, 5) quy mô 500 giường, sẵn sàng triển khai khi có lệnh của Bộ Quốc phòng…

Đáng giá công tác chuẩn bị khu cách ly trong khu quân đội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, hơn một năm qua cùng với ngành y tế, công an, quân đội đã trở thành một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch, từ bảo vệ biên giới, thiết lập và quản lý khu cách ly đến điều trị, nhất là tại các địa phương đang là điểm nóng dịch bệnh. Những kết quả trong phòng, chống dịch của Quân khu rất đáng khen ngợi, có đóng góp lớn vào kết quả chống dịch chung của cả nước. Hy vọng trong thời gian tới, Quân khu cần tiếp tục phát huy các cơ sở chống dịch vừa qua để đồng lòng cùng TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận ngăn chặn dịch bệnh để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.