Quận Hoàn Kiếm: Trung tâm văn hóa thông tin Hồ Gươm xây đúng quy định

Công trình Trung tâm văn hóa thông tin Hồ Gươm đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật; phương án xây dựng, quy mô công trình đều được niêm yết công khai trước nhân dân.

Công trình Trung tâm văn hóa thông tin Hồ Gươm (số 2, phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật; phương án xây dựng, quy mô công trình đều được niêm yết công khai trước nhân dân.

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, ông Lâm Quốc Hùng trong cuộc họp báo ngày 25/11 do Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội tổ chức.

Quận Hoàn Kiếm: Trung tâm văn hóa thông tin Hồ Gươm xây đúng quy định ảnh 1

Địa điểm xây dựng Trung tâm văn hóa Thông tin Hồ Gươm được rào kín trong quá trình xây dựng. Ảnh: tienphong.vn

Đặc biệt, về kiến trúc, trung tâm văn hóa thông tin Hồ Gươm đã được thiết kế giảm chiều cao so với trước, phối hợp trồng cây xanh trên nóc, tạo không gian thông thoáng hài hòa với Hồ Gươm và cảnh quan kiến trúc xung quanh.

Ông Lâm Quốc Hùng cho biết, dự án Trung tâm văn hóa thông tin Hồ Gươm có vốn xây dựng khoảng 14 tỷ đồng, nằm trong phạm vi phân cấp vốn do quận quản lý, nên không phải thực hiện xin phép một số đơn vị, hay trưng cầu ý kiến người dân về kiến trúc.

Đặc biệt, công trình này không nằm trong vùng phụ cận của Hồ Gươm, không ảnh hưởng đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Thực hiện dự án này phần lớn các hộ dân trong vùng đồng thuận, chỉ còn một số hộ đang có ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, ông Lâm Quốc Hùng cũng cho biết, sẽ tiếp tục đối thoại, giải thích với một số hộ dân còn có ý kiến trái chiều để họ đồng thuận với dự án. Trong quá trình xây dựng, công trình đảm bảo đúng tiến độ, vệ sinh môi trường quanh hồ.

Trung tâm văn hóa thông tin Hồ Gươm với chức năng trưng bày, triển lãm và văn phòng làm việc, nhằm giới thiệu quảng bá về Hồ Gươm và Hà Nội tới đông đảo nhân dân, du khách. Dự kiến, công trình sẽ được xây dựng trong 7 tháng, hoàn thành vào giữa năm 2015.

Theo ông Lâm Quốc Hùng, từ năm 2009 - 2010, quận đã có ý định xây dựng Trung tâm văn hóa thông tin Hồ Gươm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng có ý kiến của một số hộ dân, cùng một số chuyên gia phản ánh không nên xây dựng công trình trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo đó, ngày 1/6/2010, UBND thành phố Hà Nội có công văn tạm dừng thi công công trình trên. Ngày 20/12/2012, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số đồng ý với phương án đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và giao sở hướng dẫn quận Hoàn Kiếm hoàn chỉnh thiết kế công trình; thẩm định và phê duyệt kiến trúc công trình tại khu đất số 2, phố Lê Thái Tổ. Theo đó, khu đất được xây dựng thành “Trung tâm văn hóa thông tin Hồ Gươm”, với diện tích 242,2 m2, xây 3 tầng.


Mạnh Khánh
(TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.