Quan hệ Việt Nam – Campuchia đã và đang phát triển lên tầm cao mới

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng, 40 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam – Campuchia đã và đang phát triển lên tầm cao mới. Hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục được mở rộng.

Sáng 4/1, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2019).

Dự  buổi họp mặt có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7; ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng chiến đấu, làm việc tại Campuchia.

Ông Im Hen, Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh và đông đảo lưu học sinh, sinh viên Campuchia; đại diện cộng đồng người Campuchia đang làm ăn, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh cùng tham dự buổi họp mặt.

Chú thích ảnh
Ông Im Hen, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh và ông Huỳnh Cách Mạng cùng đại biểu tặng hoa các nghệ sỹ biểu diễn trong buổi lễ. 

 Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh, đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân và Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng cùng lực lượng vũ trang Campuchia và nhân dân Campuchia đánh tan tập đoàn phản động Pol Pot, giải phóng Phnompenh, xóa bỏ chế độ diệt chủng, xây dựng lại xã hội mới cho nhân dân Campuchia. Ngày 7/1/1979 đã đi vào lịch sử như là mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung; của tình  hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia; đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào một kỷ nguyên mới: độc lập, tự do, hồi sinh, đồng thời mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, 40 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam – Campuchia đã và đang phát triển lên tầm cao mới. Hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục được mở rộng, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm 2018 tăng khá, đạt 4,5 tỷ USD; phấn đấu đạt 5 tỷ USD trước năm 2020. Riêng TP Hồ Chí Minh, trong 40 năm qua đã đón tiếp hàng trăm đoàn lãnh đạo Thủ đô Phnompenh và các ngành của nước bạn sang thăm, học tập kinh nghiệm cũng như cử nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao và cán bộ ban, ngành thành phố sang thăm, giao lưu, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Campuchia.

Chú thích ảnh
Ông Im Hen, Tổng lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. 

Ông Im Hen, Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh đánh giá cao buổi họp mặt ý nghĩa đã tạo điều kiện cho nhân dân hai nước gặp gỡ, giao lưu nhân kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot; thể hiện tình cảm chân thành và tinh thần đoàn kết của các cấp lãnh đạo và nhân dân Việt Nam anh em đối với nhân dân Campuchia. Ông Im Hen cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ, cựu chuyên gia và các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã vượt qua muôn vàn gian khó, đã vô tư, trong sáng giúp nhân dân và dân tộc Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh khẳng định, sự phát triển tiến bộ trên nhiều lĩnh vực của Campuchia trong 40 năm qua không thể tách rời sự hợp tác gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, đặc biệt là sự giúp đỡ, ủng hộ của Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong giai đoạn khó khăn của thập kỷ 80-90 cũng như giai đoạn xây dựng và phát triển Campuchia sau này. Nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ công ơn giúp đỡ của các chiến sỹ tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu nhằm giải phóng nhân dân và đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ “Ngày 7 tháng Giêng là ngày sinh lần thứ hai của mình. Nếu không có ngày 7 tháng Giêng thì cũng không có những gì của ngày hôm nay”- đây là chân lý lịch sử mà không một thế lực phản động nào có thể lay chuyển được.

Buổi họp mặt đã diễn ra trong khí trang nghiêm mà thắm tình hữu nghị với những bài ca, điệu múa ca ngợi tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia do các diễn viên đoàn Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và các sinh viên Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh biểu diễn.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.