Quận Hai Bà Trưng xác minh việc giáo viên dạy thêm trái quy định

Liên quan đến thông tin phản ánh giáo viên trường Trung học cơ sở Vân Hồ dạy thêm chưa đúng quy định, ngày 8/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng về kết quả xác minh sự việc.

Cụ thể, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng đã giao bộ phận chuyên môn phối hợp với UBND phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) trực tiếp tới kiểm tra Công ty cổ phần giáo dục Cham Group (trụ sở tại tầng 7 tòa nhà số 51, phố Lê Đại Hành) và trường Trung học cơ sở Vân Hồ; đồng thời làm việc với các cá nhân liên quan.

Theo kết quả kiểm tra, trường Trung học cơ sở Vân Hồ đã tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm đến cán bộ, giáo viên. Giáo viên L.T.T - người được phản ánh dạy thêm không đúng quy định, đã báo cáo, cam kết với hiệu trưởng nhà trường về việc tham gia dạy thêm tại Công ty cổ phần giáo dục Cham Group và có hợp đồng với công ty này.

Kiểm tra Công ty cổ phần giáo dục Cham Group cho thấy, công ty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp; biên bản kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an quận Hai Bà Trưng; chương trình giảng dạy môn Ngữ văn lớp 9; danh sách 13 học sinh tham gia học và đơn xin học tự nguyện của 2 học sinh lớp 9A5 trường Trung học cơ sở Vân Hồ.

Theo báo cáo của phía trung tâm, giáo viên L.T.T đã dạy môn Ngữ văn lớp 9 tại trung tâm này từ tháng 4/2025 với 13 học sinh. Do mới dạy nên Công ty chưa chưa thu học phí của 13 học sinh nêu trên. Trong 13 học sinh tham gia học, chỉ có 2 học sinh lớp 9A5 do giáo L.T.T dạy chính khóa tại trường, song phụ huynh của 2 học sinh này là giáo viên trường Trung học cơ sở Vân Hồ có nguyện vọng được giáo viên L.T.T hỗ trợ ôn tập để chuẩn bị thi vào lớp 10 nên giáo viên L.T.T đề nghị Công ty không thu học phí. Cũng theo thông tin từ nhà trường, giáo viên L.T.T đã dừng việc dạy thêm tại cơ sở trên từ ngày 23/4.

Qua buổi làm việc, đoàn kiểm tra kiến nghị trường Trung học cơ sở Vân Hồ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT với cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học tại nhà trường. Đồng thời, nhà trường cần cân đối thời gian để học sinh được ôn luyện ngay trong giờ học, giáo viên giao bài về nhà cho học sinh phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm để học sinh yên tâm về kiến thức đã trang bị trong trường...

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Công ty cổ phần giáo dục Cham Group nghiêm túc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm và các quy định khác của pháp luật có liên quan; quản lý và bảo đảm chất lượng dạy thêm, học thêm và quyền lợi của học sinh học thêm, người dạy thêm; quản lý, sử dụng tiền học thêm theo quy định; quản lý, lưu giữ hồ sơ tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định; báo cáo về việc thực hiện quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT và các quy định của pháp luật có liên quan với các cấp có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.