Quân đội Trung Quốc bác tin hậu thuẫn tin tặc

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố lực lượng vũ trang nước này chưa bao giờ hậu thuẫn các vụ tấn công tin tặc, đồng thời chỉ trích báo cáo của công ty an ninh mạng Mandiant Corp của Mỹ là vô căn cứ cả về thực tế lẫn cơ sở pháp lý.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh ngày 20/2 tuyên bố lực lượng vũ trang nước này chưa bao giờ hậu thuẫn các vụ tấn công tin tặc, đồng thời chỉ trích báo cáo của công ty an ninh mạng Mandiant Corp của Mỹ là vô căn cứ cả về thực tế lẫn cơ sở pháp lý.
Quân đội Trung Quốc bác tin hậu thuẫn tin tặc ảnh 1

Tòa nhà tại Thượng Hải được cho là nơi tập trung các hacker do quân đội Trung Quốc quản lý, tấn công vào các trang web của Mỹ. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố trên website www.mod.gov.cn, ông Cảnh Nhạn Sinh nhấn mạnh luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm mọi hoạt động xâm phạm an ninh mạng và Chính phủ Trung Quốc luôn trừng trị thẳng tay tội phạm mạng. Theo ông, báo cáo của Madiant là thiếu căn cứ do "chỉ dựa trên kết nối IP để kết luận rằng các vụ tấn công mạng bắt nguồn từ Trung Quốc". Ông cho rằng tấn công mạng có tính chất xuyên quốc gia, nặc danh và phi pháp do nguồn gốc tin tặc rất khó xác định. Do đó, việc công bố những báo cáo về vấn đề này là không có ý nghĩa.Trước đó, hôm 18/2, công ty an ninh mạng Mandiant đã công bố báo cáo dài 74 trang, trong đó cho rằng một nhóm tin tặc có quan hệ với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) là thủ phạm tấn công, đánh cắp các dữ liệu trong hệ thống máy tính của 141 công ty và 20 tổ chức trên toàn thế giới trong vòng 7 năm qua.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.