Quân đội Trung Quốc trợ giúp tin tặc?

Báo cáo công bố ngày 19/2 của công ty an ninh Internet Mandiant (Mỹ) tiết lộ quân đội Trung Quốc đang “quản lý” hàng trăm và thậm chí là hàng nghìn hacker (tin tặc). Thông tin này đã khiến Trung Quốc ngay lập tức có phản ứng mạnh mẽ.

Báo cáo công bố ngày 19/2 của công ty an ninh Internet Mandiant (Mỹ) tiết lộ quân đội Trung Quốc đang “quản lý” hàng trăm và thậm chí là hàng nghìn hacker (tin tặc). Thông tin này đã khiến Trung Quốc ngay lập tức có phản ứng mạnh mẽ.

Quân đội Trung Quốc trợ giúp tin tặc? ảnh 1

Tờ Wall Street Journal của Mỹ là một nạn nhân của tin tặc. Ảnh Internet

Mandiant cho biết hàng trăm cuộc điều tra của công ty này đã phát hiện các nhóm hacker tấn công vào các tờ báo, cơ quan chính phủ và công ty của Mỹ chủ yếu bắt nguồn từ Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc biết về hoạt động của chúng.

Báo cáo của Mandiant tập trung vào nhóm tin tặc có tên gọi “APT1” mà giới chuyên gia Mỹ nhận định có nhiệm vụ tấn công các cơ sở hạ tầng sống còn, chẳng hạn như hệ thống năng lượng, của Mỹ. Theo Mandiant, “APT1” thực chất là Đơn vị 61398 của quân đội Trung Quốc, có trụ sở đặt tại một tòa nhà 12 tầng ở ngoại ô thành phố Thượng Hải, có quân số lên tới hàng nghìn người.

Theo cáo buộc của Mandiant, “APT1” đã cấy các virus độc hại vào phần bình luận “comment” trên các trang web và qua đó đã đánh cắp dữ liệu của ít nhất 141 tổ chức trong 20 ngành công nghiệp của Mỹ, đặc biệt là các công ty về điện, khí đốt và nguồn nước.

Cùng ngày 19/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ “những cáo buộc vô căn cứ” về sự dính líu của Bắc Kinh tới các hoạt động tấn công mạng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nêu rõ Trung Quốc là “một nạn nhân lớn” của làn sóng tin tặc và phần lớn các cuộc tấn công mạng ở nước ngoài nhằm vào Trung Quốc bắt nguồn từ Mỹ.

H.H (Theo AFP)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.