Quân đội tăng cường lực lượng hỗ trợ các địa phương chống dịch COVID-19

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Trung tướng Vũ Hải Sản. Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị  và Trung tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: mod.gov.vn

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần), đại diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng đã báo cáo tóm tắt tình hình, diễn biến dịch COVID-19 trên cả nước, trong Quân đội và công tác phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị thời gian qua. Theo đó, tính đến chiều 16/5, toàn quân đã tiêm được gần 82.000 liều vaccine.

Quân đội đang triển khai 72 điểm cách ly, đang tiến hành cách ly gần 16.000 người. Trên tuyến biên giới, các lực lượng thường xuyên duy trì trên 1.800 tổ chốt, với khoảng 12.000 người, tăng cường phương tiện quan sát, tổ chức kiểm tra, kiểm soát biên giới trên biển, trên bộ; phát hiện, ngăn chặn trên 2.800 trường hợp nhập cảnh trái phép. Ngành Quân y đã xây dựng kế hoạch ứng phó với kịch bản 5 cấp độ dịch, huy động thêm lực lượng, phương tiện; chuẩn bị 154 tổ cơ động phòng, chống dịch, sẵn sàng đi lấy mẫu tại các địa bàn có dịch.

Hiện nay, toàn quân kích hoạt hệ thống chống dịch ở mức cao nhất; rà soát, chuẩn bị các điểm cách ly sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung các ca F1 trong tình huống dịch bệnh có thể bùng phát với ca mắc tăng cao; chuẩn bị các bệnh viện dã chiến sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19. Các cơ quan, đơn vị trong quân đội đã chủ động bảo đảm các trang bị, phương tiện, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch và triển khai vaccine.

Để khẩn trương hỗ trợ hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch COVID-19 hiệu quả, ngay trong ngày 16/5, Bộ Quốc phòng đã tăng cường lực lượng, xe xét nghiệm cơ động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Học viện Quân y, trực tiếp lấy mẫu, xét nghiệm tại địa bàn có dịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Những ngày tới, bên cạnh việc phát huy vai trò của lực lượng vũ trang địa phương, Bộ Quốc phòng sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện cơ động, hỗ trợ các địa phương sớm đẩy lùi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục tập trung phòng, chống dịch COVID-19; ưu tiên tăng cường lực lượng trên tuyến biên giới; đồng thời yêu cầu các bệnh viện quân đội kiên quyết không để dịch COVID-19 xâm nhập.

Khẳng định lực lượng Quân đội sẽ tích cực hỗ trợ Bộ Y tế vận chuyển vaccine tới các khu vực trọng điểm, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân khu 1 sẵn sàng xây dựng doanh trại dã chiến để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch tại các địa phương. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua khen thưởng; nghiên cứu, điều chỉnh phương thức, lịch huấn luyện tại các đơn vị phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch; chủ động phối hợp với các địa phương lên phương án, kế hoạch bảo đảm cho công tác bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngành Quân y tiếp tục bổ sung sớm trang bị, xe xét nghiệm cơ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch COVID-19.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.