Quân đội tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19 trong nước, chiều 28/1, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, các bệnh viện Quân đội đề nghị thực hiện nghiêm một số nội dung về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong Quân đội.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác kiểm tra các chốt chặn của Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng. Ảnh minh họa: Chu Hiệu/TTXVN

Ngày 28/1, sau 55 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca mắc mới. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan vào Quân đội rất cao. Để kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh và hạn chế nguy cơ lây lan vào Quân đội, Cục Quân y - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; trong đó có việc tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần (truy vết đến F3) theo Hướng dẫn truy vết của Cục Quân y để tổ chức cách ly, xét nghiệm, điều trị kịp thời.

Cùng với đó, các đơn vị tổ chức điểm khử khuẩn phương tiện ra vào đơn vị, điểm giám sát thân nhiệt và tổ chức khai báo y tế đối với 100% khách vào cơ quan, đơn vị; yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong thực hiện công tác phòng, chống dịch. Các đơn vị thực hiện các biện pháp khử khuẩn không gian và bề mặt, hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, hạn chế tối đa bộ đội ra ngoài doanh trại; theo dõi sát sức khỏe bộ đội, khi phát hiện trường hợp nào có sốt, ho, khó thở cần thực hiện ngay việc cách ly, khai báo y tế, xét nghiệm và điều trị.

Các bệnh viện Quân đội thực hiện nghiêm việc phân luồng trong khám, chữa bệnh. Tất cả các trường hợp bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở... hoặc có yếu tố dịch tễ phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay. Các bệnh viện Quân đội thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế, đặc biệt là nhân viên các khoa: Khám bệnh, Cấp cứu, Truyền nhiễm, Xét nghiệm.

Các đơn vị làm nhiệm vụ cách ly công dân tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm chéo, đặc biệt thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 1288/QY-YHDP ngày 12/4/2020 của Cục Quân y. 

Các đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2021 xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương, nắm chắc diễn biến tình hình dịch nơi nhận quân để có biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc và khám sức khỏe để phát hiện và không tiếp nhận các trường hợp có yếu tố dịch tễ, có triệu chứng nghi ngờ, tổ chức cách ly những trường hợp này tại địa phương tối thiểu 14 ngày.

Quân khu 3 được xác định là khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Cục Quân y đề nghị các đơn vị đóng quân trên địa bàn Quân khu 3 cần thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp nêu trên.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.