Quân đội Syria tự do: Không có ngừng bắn cho Geneva-2

Thủ lĩnh Quân đội Syri Tự do cho biết, lực lượng này sẽ không tham dự Hội nghị hòa bình tại Geneva vào tháng 1/2014 và sẽ tiếp tục cuộc chiến để lật đổ Tổng thống Bashar Assad.

Ngày 26/11, thủ lĩnh Quân đội Syri Tự do (FSA) cho biết, lực lượng này sẽ không tham dự Hội nghị hòa bình tại Geneva (gọi tắt là Geneva-2) vào tháng 1/2014 và sẽ tiếp tục cuộc chiến để lật đổ Tổng thống Bashar Assad.

Quân đội Syria tự do: Không có ngừng bắn cho Geneva-2 ảnh 1

Tướng Salim Idriss phát biểu tại một cuộc họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/8/3013. Ảnh: Getty

Việc FSA từ chối tham gia Geneva-2 cho thấy các nhà trung gian quốc tế sẽ lại gặp thêm khó khăn trong nỗ lực đưa các phe phái, lực lượng chính trị ở Nga tới bàn đàm phán ở Geneva.

Trước đó, Liên hợp quốc cho biết, Hội nghị Geneva-2 sẽ được tổ chức vào ngày 22/1/2014, nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua ở Syria.

Phát biểu trên kênh Al Jazeera, Tướng General Salim Idriss, thủ lĩnh FSA cho biết: “Các điều kiện không thuận lợi cho việc tổ chức Hội nghị Geneva-2 tại thời điểm đó. Chúng tôi, với tư cách là một lực lượng quân sự, một lực lượng cách mạng, sẽ không tham gia đàm phán. Chúng tôi sẽ không dừng chiến sự trong và sau Geneva-2. Điều chúng tôi quan tâm nhất lúc này là có được vũ khí cần thiết cho các chiến binh”.

FSA là nhóm vũ trang do phương Tây hậu thuẫn, bao gồm nhiều đơn vị phiến quân. Nhưng các nguồn tin đối lập và giới phân tích cho biết, ảnh hưởng của FSA đã suy giảm nhiều do sự nổi lên của các nhóm Hồi giáo khác vốn tự thành lập liên minh riêng, lôi kéo được các nhóm phiến quân mạnh nhất.

Như vậy, rạn nứt trong nội bộ phe đối lập về Geneva-2 ngày càng rõ, với việc Liên minh dân tộc Syria (SNC) - cũng là một cánh chính trị được phương Tây nâng đỡ, đồng ý tham gia đàm phán, bất chấp sự phản ứng của các chiến binh, nhà hoạt động đối lập khác bên trong nội địa Syria. Quân nổi dậy lo sợ tiến trình đàm phán không đại diện cho quyền lợi của họ và nhất là nó không bảo đảm rằng Tổng thống Assad sẽ phải ra đi.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, nước này đã sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán về lập lại hòa bình tại Syria. Ông nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, sự tham dự của Iran tại Geneva-2 là một đóng góp quan trọng đối với nghị quyết cho vấn đề Syria. Chúng tôi đã nói từ đầu rằng, nếu được mời, Iran sẽ tham gia không kèm bất cứ điều kiện nào”.

HT (JPost)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.