Quân đội Mỹ tiếp tục không kích tàu trên biển Caribe

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, quân đội nước này ngày 5/5 cho biết đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một phương tiện trên biển Caribe, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Đây là một phần trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.
Chú thích ảnh
Chính quyền của Tổng thống Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển phía Đông Thái Bình Dương. Ảnh tư liệu: abcnews.com/TTXVN

Theo Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ (SOUTHCOM) - cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Mỹ Latinh, Trung Mỹ và khu vực Caribe - lệnh không kích do Tư lệnh Francis L. Donovan trực tiếp phê duyệt.

Vụ việc mới nhất đưa tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch này lên ít nhất 187 người. Kể từ khi được triển khai từ tháng 9 năm ngoái, Mỹ đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công nhằm vào các phương tiện mà nước này cho là vận chuyển ma túy trên biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương.

SOUTHCOM đã công bố đoạn video cho thấy một vật thể bay lao trực diện vào con tàu mục tiêu. Dẫn các nguồn tin tình báo không nêu chi tiết, giới chức quân sự Mỹ cho rằng phương tiện này đang tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy trên các tuyến đường đã được xác định, đồng thời mô tả những người thiệt mạng là “các đối tượng buôn ma túy”.

Tuy nhiên, các chuyên gia về luật quốc tế đã bày tỏ quan ngại, cho rằng các cuộc không kích như vậy có thể vi phạm quy định về sử dụng vũ lực. Theo các chuyên gia, quân đội không được phép tấn công dân thường nếu họ không gây ra mối đe dọa bạo lực tức thời, kể cả trong trường hợp bị nghi ngờ phạm tội.

Ở chiều ngược lại, Nhà Trắng khẳng định các hoạt động này là hợp pháp. Trong thông báo gửi Quốc hội, chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng Mỹ đang trong tình trạng “xung đột vũ trang” với các băng nhóm ma túy, do đó có thể coi các đối tượng tham gia vận chuyển ma túy là mục tiêu tác chiến.

Lê Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.