Quân đội Mỹ bảo lưu thẩm quyền bảo vệ các lực lượng Afghanistan

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby ngày 2/7 cho biết quân đội Mỹ vẫn bảo lưu thẩm quyền bảo vệ các lực lượng Afghanistan tại quốc gia Tây Nam Á này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Bagram, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông, chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Afghanistan vẫn còn thẩm quyền nói trên, ngay cả khi Mỹ đã chuẩn bị hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, ông Kirby không cho biết cụ thể quân đội Mỹ sẽ bảo lưu thẩm quyền này đến khi nào.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan đang diễn ra “theo kế hoạch” nhưng sẽ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn sắp tới.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Biden nói rằng một số lực lượng Mỹ vẫn sẽ còn lưu lại Afghanistan trong tháng 9 như một phần của quá trình rút quân “hợp lý với các đồng minh”.
Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu với các phóng viên: “Chúng tôi dự tính tiến trình này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8”.

Những tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi những binh sĩ cuối cùng của Mỹ rút khỏi căn cứ không quân Bagram, căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ tại Afghanistan, nơi lưu giữ một mảnh vụn của Trung tâm Thương mại Thế giới được chôn lại cách đây hai thập kỷ.

Hồi tháng 4 năm nay, ông Biden đã đặt ra hạn chót cho việc rút hoàn toàn các lực lượng của Washington khỏi Afghanistan vào ngày 11/9/2021, tưởng niệm 20 năm xảy ra các vụ tấn công của al-Qaeda trên đất Mỹ.

Đỗ Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.