Quân đội Israel thừa nhận đã có UAV của Iran xuyên qua hệ thống phòng thủ

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 21/6 xác nhận một thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran đã xâm nhập và thực hiện thành công và vụ tấn công tại lãnh thổ nước này, lần đầu tiên kể từ khi căng thẳng quân sự giữa hai quốc gia bùng phát hôm 13/6.
Chú thích ảnh
Toà nhà bị hư hại trong các vụ tấn công bằng tên lửa từ Iran xuống thành phố Tel Aviv, Israel ngày 20/6. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Times of Israel dẫn thông báo của IDF cho biết thiết bị bay không người lái Iran Shahed-136 đã nhắm vào một ngôi nhà ở thành phố Beit She’an. Israel cố gắng bắn hạ chiếc Shahed-136 nhưng không thành công.

Ngoài ra, IDF cho biết lực lượng này đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái trên Cao nguyên Golan và cố gắng đánh chặn một chiếc khác.

Bên cạnh đó, IDF khẳng định còi báo động thiết bị bay không người lái xâm nhập ở Upper Galilee là báo động giả. Trong khi đó, họ đang kiểm tra về còi báo động ở Eilat và khu vực Negev phía Nam.

Về phần mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đợt tấn công mới nhất trong chiến dịch mang tên "Lời hứa Chân thật 3" đã được tiến hành vào sáng sớm 21/6 nhắm vào các cơ sở quân sự và trung tâm hỗ trợ hoạt động của quân đội Israel.

Press TV đưa tin Iran đã triển khai hàng loạt thiết bị bay không người lái Shahed-136, cùng với tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng dẫn đường chính xác.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/6, Tổng Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir tuyên bố nước này cần “sẵn sàng cho một chiến dịch kéo dài” chống lại Iran. Ông Zamir nhấn mạnh đây là chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử, đồng thời khẳng định hành động quân sự nhằm vào Iran vẫn chưa kết thúc dù quân đội Israel “đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng”.

Tình hình căng thẳng quân sự leo thang giữa Iran và Israel hiện nay bắt nguồn từ diễn biến sáng 13/6 khi IDF phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào hàng loạt mục tiêu chiến lược tại Iran, trong đó có các cơ sở hạt nhân, căn cứ quân sự, với mục đích mà phía Israel tuyên bố là ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc tấn công mang tên “Rising Lion” (Sư tử trỗi dậy) nhằm vào các mục tiêu tại Iran sẽ kéo dài nhiều ngày.

Về phần mình, Iran đáp trả bằng hàng loạt tên lửa tầm xa nhằm vào Tel Aviv. Iran xác nhận các đợt phóng tên lửa là một phần của chiến dịch mang tên "Lời hứa Chân thật 3", do IRGC phát động.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức mở rộng năng lực quốc phòng

Đức mở rộng năng lực quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức đang đẩy mạnh mở rộng năng lực quốc phòng khi đồng thời công bố kế hoạch xây dựng một quân cảng mới trên Biển Bắc và khai trương cơ sở sản xuất tên lửa hành trình tầm xa của một công ty quốc phòng Mỹ tại thành phố Leipzig.

Máy bay B-1 của Không lực Mỹ tham gia cuộc tập trận ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba

Lý do Mỹ khẩn cấp rút toàn bộ oanh tạc cơ B-1 khỏi Anh

Cuối tuần qua, Mỹ đã khẩn cấp đưa toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 của Không quân nước này rời căn cứ RAF Fairford ở miền Nam nước Anh, sau khi các chỉ huy nhận được những cảnh báo mới về một âm mưu do Iran hậu thuẫn nhằm vào cơ sở này.