Quân đội Israel không kích miền Nam Liban

Quân đội Israel ngày 30/11 cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 4 mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở Tây Nam, miền Nam và sâu trong lãnh thổ Liban sau khi phát hiện các hoạt động của lực lượng này có thể "gây ra mối đe dọa".
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Tây Bekaa, Liban ngày 26/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ “đã hành động trong ngày nhằm chống lại các hoạt động của Liban, gây ra mối đe dọa đối với Nhà nước Israel, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”. Theo giới chức Liban, các vụ không kích vào miền Nam nước này đã khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. 

Cũng trong ngày 30/11, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố dỡ bỏ lệnh hạn chế tụ tập ở hầu hết khu vực miền Bắc nước này. Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đánh giá tình hình sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ ngày 27/11. Theo các điều khoản của thỏa thuận, quân đội Liban và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ triển khai lực lượng ở miền Nam Liban, khi Israel rút quân trong thời gian 60 ngày. Hezbollah có nghĩa vụ chấm dứt sự hiện diện vũ trang dọc biên giới phía Nam sông Litani, cách biên giới khoảng 30 km về phía Bắc và tháo dỡ cơ sở hạ tầng quân sự ở miền Nam Liban. Israel nhấn mạnh nước này “có quyền tự do hành động quân sự” nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hoặc cố gắng tái vũ trang.

Phần lớn thỏa thuận ngừng bắn được thực thi, song cả 2 phía đều có những vi phạm ở khu vực biên giới.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.