Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng nhẹ

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch 28/11 sau khi căng thẳng tiếp tục gia tăng ở Trung Đông, khu vực sản xuất dầu lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác do Nga dẫn đầu, còn được gọi là OPEC+ đã lùi cuộc họp thường kỳ từ ngày 1/12 sang ngày 5/12 và có khả năng sẽ kéo dài thời hạn cắt giảm sản lượng.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng nhẹ 34 xu Mỹ (0,5%) lên 73,17 USD/thùng vào lúc 3 giờ 26 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 16 xu Mỹ (0,2%) lên 68,88 USD/thùng. Giao dịch thưa thớt do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ.

Chuyên gia phân tích Rory Johnston tại Commodity Context nhận định rằng khả năng OPEC+ sẽ khó công bố tăng sản lượng tại cuộc họp này. OPEC+ đã cung cấp khoảng một nửa lượng dầu của thế giới, nhưng vẫn duy trì cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá. Nhu cầu toàn cầu yếu đã buộc họ phải hoãn tăng sản lượng.

Nhu cầu nhiên liệu tăng chậm ở những nước tiêu thụ hàng đầu là Trung Quốc và Mỹ đã gây áp lực lên giá dầu trong năm nay.

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.