Quân đội Israel để ngỏ khả năng nới lỏng cấm vận cho nhiên liệu vào Gaza

Ngày 2/11, người đứng đầu lực lượng vũ trang Israel, Trung tướng Herzi Halevi cho biết sẵn sàng nới lỏng lệnh cấm vận thời chiến cho nhiên liệu vào Dải Gaza, nếu các bệnh viện ở đó cạn kiệt nhiên liệu.
Chú thích ảnh
Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo qua cửa khẩu Rafah để vào Dải Gaza, ngày 21/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Israel đã cho phép viện trợ nhân đạo, nhưng loại trừ nhập khẩu nhiên liệu, với lý do cần phải ngừng hoạt động các máy phát điện của Hamas. Tuy nhiên, các bệnh viện ở Gaza hiện báo động về nguồn cung cấp điện chính cho các hoạt động chữa bệnh.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Trung tướng Herzi Halevi cho biết quân đội "sẽ theo dõi khi nào các bệnh viện ở Gaza cạn kiệt thì nhiên liệu sẽ được chuyển đến các bệnh viện với sự giám sát chặt chẽ”.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết việc cưỡng ép sơ tán các bệnh viện ở Dải Gaza khiến tính mạng của hàng trăm bệnh nhân gặp nguy hiểm. Theo ông Ghebreyesus, 23 bệnh viện đã được lệnh sơ tán ở thành phố Gaza và phía Bắc Gaza, và “việc buộc phải sơ tán trong những trường hợp này sẽ khiến mạng sống của hàng trăm bệnh nhân bị đe dọa”.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.