Quân đội đầu tiên trên thế giới vận hành máy bay điện

Không quân Đan Mạch đã ra mắt chiếc máy bay điện mới của lực lượng này vào ngày 18/11.
Chú thích ảnh
Chiếc máy bay điện Không quân Đan Mạch vận hành. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) đưa tin không quân Đan Mạch tiếp nhận hai máy bay điện Velis Electro từ nhà sản xuất Slovenia Pipistrel đồng thời trở thành quân đội đầu tiên trên thế giới vận hành phương tiện này.

Quân đội Đan Mạch đánh giá chiếc máy bay điện này có chi phí rẻ, sở hữu công nghệ thân thiện với môi trường.

Trung tá Casper Børge Nielsen tại Cơ quan Vật tư và Mua sắm của Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết: “Chiếc máy bay điện 100% không xả thải, rất yên tĩnh và có chi phí vận hành khá rẻ”. Ông bổ sung rằng các thử nghiệm ban đầu cho thấy tiềm năng của việc sử dụng máy bay điện khi công nghệ hoàn thiện.

Đan Mạch thuê chiếc máy bay điện trong 2 năm để tránh “sở hữu thiết bị mà chúng tôi thực sự không thể sử dụng”. Trong thời gian thuê chiếc máy bay, Không quân Đan Mạch hy vọng thu được hiểu biết thêm về lợi ích và điểm yếu của công nghệ máy bay điện để quyết định việc phương tiện này có thể sử dụng như thế nào trong tương lai.

Phi công điều khiển chiếc máy bay điện đánh giá thiết bị này “được lắp ráp và bay khá tốt” (video dưới, nguồn: RT).

Năm 2020, quân đội Mỹ thừa nhận theo dõi sát sao việc phát triển máy bay điện, và đánh giá phương tiện này có khả năng tiếp cận mục tiêu một cách yên lặng. Tuy nhiên, chất lượng pin của máy bay điện chưa đáp ứng được nhu cầu của Không quân Mỹ.

Việc nghiên cứu máy bay điện đã được triển khai từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, vấn đề liên quan tới pin đã cản trở việc áp dụng rộng rãi hơn công nghệ này. Tuy nhiên, sự quan tâm từ quân đội toàn cầu có thể kích thích nghiên cứu và đầu tư. Việc chuyển sang năng lượng điện giúp giảm khí thải CO2 và giảm chi phí vận tải hàng không.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.