Máy bay không người lái bí ẩn của Mỹ có thể chở 16 tên lửa ‘Lửa địa ngục’ 

Vũ khí này hoạt động ở độ cao lớn, bạn sẽ không thể nhìn thấy hay nghe thấy nó, cho đến khi đã quá muộn. 
Chú thích ảnh
Nhân viên bảo trì một máy bay không người lái MQ-1C Grey Eagle trước khi cất cánh tại Fort Wainwright, Alaska. Ảnh: USAF

Thiết bị bí ẩn này vừa cất cánh lần đầu tiên tại khu vực thử nghiệm của công ty Desert Horizon tại sa mạc Mojave. Giới quan sát đánh giá nó chính là hiện thân của sự chết chóc, khác với bất kỳ vũ khí bí mật nào trước đây.

Còn hơn thế, máy bay không người lái này có thể vận hành tại các đảo quốc nơi không có sân bay hoặc đường băng tiêu chuẩn, chẳng hạn như Indonesia hay Philippines, hoặc thậm chí là sử dụng ngay trên tàu chiến. 

Thứ vũ khí khiến giới chuyên gia quân sự lo ngại đó chính là một mẫu thiết bị bay mới do General Atomics xây dựng và thử nghiệm. Các nguồn tin tiết lộ với trang tin Breaking Defense rằng khí tài này sẽ mang được nhiều vũ khí hơn đáng kể so với các máy bay không người lái hiện tại của quân đội Mỹ, trong đó có khả năng phóng 16 tên lửa “Lửa địa ngục” Hellfire. 

Máy bay không người lái mới này có những cải tiến quan trọng để phù hợp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.

Một nguồn tin cho biết thiết bị này chỉ cần chạy đà chưa đến 250 mét để cất cánh hoặc hạ cánh, giúp nó hoạt động được ở những sân bay gồ ghề, đường đất, lòng sông khô cạn hoặc trên tàu biển. 

Sức tải tối đa 16 tên lửa Hellfire của nó cao gấp đôi so với tải trọng của MQ-1C Grey Eagle và gấp bốn lần lượng tên lửa thông thường mà MQ-9 Reaper mang theo. 

Được biết, thiết kế của máy bay này "vay mượn" nhiều từ phiên bản tầm xa của MQ-1C Grey Eagle, nhưng có đôi cánh dài hơn đáng kể.

Một nguồn tin thừa nhận rằng việc trang bị cho máy bay với đầy đủ 16 quả Hellfires sẽ ảnh hưởng đến sức bền của máy bay, đồng thời cắt giảm không gian, năng lượng và khả năng làm mát cho thiết bị cảm biến hoặc các hệ thống nhiệm vụ khác.

Tuy nhiên, công ty tin rằng nhược điểm trên sẽ được khắc phục nhờ khả năng cất cánh gần hơn với một cuộc xung đột và phóng tên lửa nhanh chóng, do đó có thể giúp giảm bớt trọng lượng và kéo dài thời gian ở trên không.

General Atomics dự định sẽ giới thiệu hình ảnh và thông số kỹ thuật của hệ thống này vào cuối năm nay.

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).