Quan điểm trái ngược ở Washington về chiến lược với Nga của Tổng thống Trump

Quan điểm trái ngược của hai Thượng nghị sĩ Shaheen và Graham về chính sách Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm nổi bật cuộc tranh luận rằng liệu hòa bình nên đến từ các biện pháp trừng phạt cứng rắn hay ngoại giao phi truyền thống.

Báo The Kyiv Post tối 10/8, theo giờ địa phương, cho biết sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Washington về cách đối phó với hành động của Liên bang Nga ở Ukraine đã bộc lộ rõ khi hai thượng nghị sĩ hàng đầu của Mỹ đưa ra những quan điểm trái ngược hoàn toàn về chính sách của chính quyền Trump.

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen (D-NH), thành viên hàng đầu của đảng Dân chủ về chính sách đối ngoại, đã đưa ra tuyên bố gay gắt vào cuối tuần qua sau khi thời hạn chót tự đặt ra của Tổng thống Trump để áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Liên bang Nga trôi qua mà không có hành động nào được thực hiện.

Thượng nghị sĩ Shaheen cáo buộc Tổng thống Trump đã để Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin “vượt qua một trong những lằn ranh đỏ của ông ấy mà không chịu bất kỳ hậu quả nào”.

“Đặt ra thời hạn rồi bỏ qua chúng làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của Mỹ”, Thượng nghị sĩ Shaheen nói, đồng thời cho rằng mô hình này làm xói mòn khả năng răn đe của Mỹ và khả năng đưa Liên bang Nga vào bàn đàm phán.

Bà Shaheen kêu gọi áp đặt “các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và hỗ trợ an ninh nhiều hơn cho Ukraine” với lập luận rằng đây là cách duy nhất để thể hiện quyết tâm với nhà lãnh đạo Liên bang Nga và buộc ông Putin phải bước vào đàm phán với thiện chí.

Bà Shaheen cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp này, xung đột Nga-Ukraine sẽ “tiếp tục kéo dài và nhiều người Ukraine sẽ tiếp tục thiệt mạng”.

Thượng nghị sĩ Dân chủ cũng đe dọa nếu Tổng thống Trump “không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt” với Liên bang Nga thì Quốc hội sẵn sàng “thông qua dự luật Graham–Blumenthal với đa số áp đảo ngay khi chúng tôi trở lại làm việc”.

Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC) phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, D.C., Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, tại một cuộc phỏng vấn riêng với kênh NBC, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC), một đồng minh chủ chốt của Tổng thống Trump, lại đưa ra góc nhìn hoàn toàn khác khi bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga sắp tới ở Alaska, cho rằng Tổng thống Trump sẽ “đi gặp ông Putin từ vị thế sức mạnh” và đạt được một kết thúc “danh dự” cho cuộc chiến.

Thượng nghị sĩ Graham nêu khả năng Ukraine sẽ phải từ bỏ một phần lãnh thổ – một gợi ý đã bị Kiev kiên quyết bác bỏ.

Ông Graham so sánh khả năng nhượng bộ lãnh thổ này với các tình huống lịch sử ở Berlin và Triều Tiên, cho rằng “sẽ có một số hoán đổi lãnh thổ khi mọi việc kết thúc”.

Về dự luật trừng phạt mang tên mình, Thượng nghị sĩ Graham bảo vệ việc trì hoãn đưa nó ra Thượng viện, lập luận rằng Tổng thống Trump hiện đang “làm tất cả những gì mà dự luật này đề cập” thông qua các hành động hành pháp.

Ông Graham dẫn ví dụ về việc áp thuế 50% với Ấn Độ vì nước này mua dầu của Liên bang Nga, cho rằng cách tiếp cận này mang lại cho Tổng thống Trump “đòn bẩy pháp lý mạnh hơn” cho chính sách thuế quan.

Thượng nghị sĩ Graham nói rằng hiện tại ông “chấp nhận điều đó” nhưng sẽ sẵn sàng thảo luận lại về dự luật vào tháng 9 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, tối ngày 10/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp tục đưa ra tuyên bố mới.

Theo tờ The Kyiv Independent, phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trước cuộc gặp dự kiến ngày 15/8 giữa hai tổng thống Mỹ và Nga tại Alaska, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một đề xuất hòa bình của Liên bang Nga, trong đó được cho là có điều khoản Ukraine phải nhượng thêm lãnh thổ cho Moskva.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định nước này đang “liên lạc thường xuyên” với các đối tác ở Mỹ để tìm cách bảo đảm hòa bình. Ông đồng thời cũng nhấn mạnh rằng Liên bang Nga đang tìm cách “lừa dối” Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới, nhưng Ukraine sẽ không để chiến lược này thành công.

Ông Zelensky đánh giá cao những cam kết của Tổng thống Trump trong việc cứu sống người dân Ukraine và nhấn mạnh “nguyên nhân gốc rễ duy nhất” của cuộc chiến xuất phát từ phía Liên bang Nga.

“Chúng tôi, những người Ukraine hiểu rất rõ về Nga, và đó là lý do tại sao trong điều kiện vô cùng khó khăn, người dân Ukraine đã kiên cường hơn ba năm qua trước cuộc chiến toàn diện. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ đất nước và nền độc lập của mình”, ông khẳng định.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, phía Liên bang Nga chưa thể hiện bất kỳ dấu hiệu thực sự nào cho thấy họ muốn hòa bình khi dẫn chứng về một vụ tấn công mới đây tại Zaporizhzhia. “Vì vậy, chúng ta cần các biện pháp trừng phạt, cần phải gây áp lực. Cần phải có sức mạnh - trước hết là sức mạnh của Mỹ, sức mạnh của châu Âu, sức mạnh của tất cả các quốc gia mong muốn hòa bình và ổn định trong quan hệ quốc tế. Nếu Liên bang Nga không muốn dừng chiến tranh, chúng ta phải buộc kinh tế của họ dừng lại”, ông nói thêm.

Ông Zelensky cho biết Kiev đang hợp tác chặt chẽ “với tất cả những ai tôn trọng luật pháp quốc tế” để gia tăng sức ép lên Liên bang Nga và đạt được một nền hòa bình công bằng. Trước đó, một số đồng minh của nước này cũng từng khẳng định rõ rằng “mọi vấn đề liên quan đến Ukraine phải được quyết định với sự tham gia của Ukraine”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.