Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng:

Quan điểm rõ ràng về vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân

Công tác lấy ý kiến góp ý cho dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại thành phố Đà Nẵng đang được triển khai sâu rộng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Chú thích ảnh
Ông Phạm Công Lương, Bí thư Chi bộ Khu dân cư Bình Phước 1, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (bên trái) chia sẻ cảm nhận về dự thảo Văn kiện Đại hội với cán bộ phường Hải Châu. 

Nhiều ý kiến tâm đắc, đồng tình về những thành tựu, bài học kinh nghiệm rút ra sau 40 năm đổi mới để định hướng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Ông Phạm Công Lương, Bí thư Chi bộ Khu dân cư Bình Phước 1 (phường Hải Châu) đã dành nhiều ngày để đọc và nghiên cứu về dự thảo các văn kiện. Đã có gần 50 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều lần Đại hội, ông đánh giá dự thảo văn kiện lần này rất sâu sắc, đầy đủ nhưng vẫn gọn gàng, súc tích. Ông Lương đặc biệt quan tâm đến Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Điểm khác biệt so với các năm trước là năm nay báo cáo đã được lồng ghép nhiều thực tiễn trong suốt 40 năm, để thực tiễn đó soi sáng những điều được tổng kết. Sự đổi mới của Đại hội năm nay cũng tương đương với Đại hội VI năm 1986, nhưng vẫn giữ vững định hướng, lập trường, quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Nếu như năm 1986, chúng ta còn dè dặt với kinh tế tư nhân, thì Đại hội lần này đã xác định quan điểm rõ ràng: kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng, quyết định trong sự phát triển của đất nước.

Với quyết tâm chính trị cao, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tình hình mới của thế giới, ông Phạm Công Lương tin tưởng rằng, Đại hội XIV sẽ thành công rực rỡ. Với nền móng là kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới, ông Lương kỳ vọng trong nhiệm kỳ sắp tới, Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vững vàng phát triển, giàu mạnh, tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Là nơi sinh hoạt của hàng trăm cán bộ hưu trí Quảng Nam - Đà Nẵng từ trước đến nay, Câu lạc bộ Thái Phiên đã có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Ông Lê Tự Cường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thái Phiên, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết, ông đồng tình, nhất trí cao với những nội dung tại dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lê Tự Cường cho rằng, quá trình xây dựng dự thảo văn kiện là công sức của hàng trăm nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Nhờ đó đã thể hiện được bức tranh tổng quát, rõ ràng về sự phát triển lớn mạnh của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua. Từng từ, từng chữ trong dự thảo văn kiện đã được chọn lọc kỹ càng, ngắn gọn, dễ hiểu, thể hiện tư duy đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo. Ông Lê Tự Cường kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công rực rỡ, mang đến nhiệm kỳ đổi mới, phát triển vượt bậc cho đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong thời gian tới…

Bài và ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.