Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam ở Đức đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với quê hương, đất nước và khát vọng đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của Tổ quốc.
Việc Đảng và Nhà nước tạo diễn đàn cho bà con kiều bào tham gia đóng góp ý kiến vào các Nghị quyết lớn, các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, góp ý kiến thông qua các Diễn đàn, các hội nghị dành cho trí thức kiều bào ở nước ngoài... là một quyết định rất đáng hoan nghênh, một thay đổi quan trọng trong chính sách kiều bào của Chính phủ Việt Nam gần đây.
Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đảng và Nhà nước không chỉ lắng nghe mà còn tạo cơ chế để kiều bào tham gia thực chất vào hoạch định đường lối, từ lấy ý kiến văn kiện Đại hội Đảng đến các nghị quyết lớn về phát triển kinh tế - xã hội.
Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Đảng bộ Bộ Tài chính đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương, triển khai đồng bộ nhiều chủ trương và giải pháp quan trọng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố nền tảng tài chính quốc gia và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tính đến ngày 18/11/2025, đã có 527.764 ý kiến góp ý thông qua các hình thức trực tiếp và thư báo từ 26/34 báo cáo của MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và 7 báo cáo của các tổ chức thành viên vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...
Theo số liệu thống kê của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tính đến ngày 18/11, đã có 527.764 ý kiến góp ý thông qua các hình thức trực tiếp và thư báo từ 26/34 báo cáo của MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và 7 báo cáo của các tổ chức thành viên vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự thảo văn kiện Đại hội đã tới được với đông đảo người dân cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ “góp ý với Đảng” mà còn “hành động theo tinh thần của Đảng”, để từng nhận thức trở thành hành động thiết thực, từng ý tưởng trở thành động lực thúc đẩy đổi mới.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có hơn 6 triệu người, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nguồn lực đặc biệt quý báu, là một thành phần rất quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng và Nhà nước luôn trân trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp tâm huyết của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài - đặc biệt là giới trí thức, chuyên gia, doanh nhân - những người có tri thức hiện đại, kinh nghiệm quốc tế và lòng yêu nước sâu sắc, là nguồn lực quan trọng góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập sâu rộng và bền vững.
Để tạo bước phát triển đột phá trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TS. Nguyễn Viết Hương, Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Đại học Phenikaa cho rằng Việt Nam cần thực hiện chiến lược phát triển nhân lực theo cấu trúc nhiều tầng, từ chuyên gia đầu ngành đến trí thức Việt Nam ở nước ngoài, các đội ngũ nghiên cứu trong nước.
Đợt đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được triển khai rộng rãi trong thời gian từ 15/10-15/11/2025 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của giới trí thức, chuyên gia, doanh nhân cùng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
Thời gian qua, Đảng uỷ Bộ Tư pháp đã triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Nghiên cứu nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đồng tình với quan điểm phát huy “sức mạnh mềm” bao gồm các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc… hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển...
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ 15/10. Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân kéo dài đến 15/11/2025.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội, việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần cầu thị, coi trọng, phát huy trí tuệ toàn dân của Đảng. Quá trình này đã tiếp nhận hàng triệu ý kiến góp ý tâm huyết, trí tuệ, mang tính thực tiễn cao, thể hiện niềm tin sắt son của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.
Hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên đã quan tâm, đóng góp ý kiến về nội dung xây dựng và hoàn thiện thể chế trong dự thảo văn kiện trình Đại hội.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang đối diện với những thách thức lớn về địa chính trị, công nghệ và phát triển bền vững, việc cải cách thể chế trở thành yêu cầu cấp bách để tạo đột phá.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Australia, Giáo sư Carl Thayer - thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales - đánh giá cao Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt ở nội dung nâng đối ngoại và hội nhập quốc tế lên thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Theo ông, điều này không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng mà còn khẳng định sự quyết đoán cũng như vai trò chủ động của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời kỳ hội nhập.
Góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hải Phòng cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 - 2030 được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khách quan, có tính chất khái quát cao.
Chuyển đổi số không chỉ là quá trình ứng dụng công nghệ, mà là một cuộc cách mạng toàn diện về phương thức lãnh đạo, quản trị và phục vụ nhân dân, nơi con người được đặt làm trung tâm, dữ liệu trở thành nền tảng và niềm tin xã hội là điều kiện tiên quyết.