Quan chức Syria chết tại Lebanon do mâu thuẫn gia đình

Cái chết của ông Mohammad Darra Jamo - quan chức nổi tiếng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad - trên lãnh thổ Lebanon hai hôm trước là kết cục của vụ mâu thuẫn gia đình và không có động cơ chính trị như thông tin đưa trước đó.

Nguồn tin quân đội Libăng ngày 19/7 khẳng định cái chết của ông Mohammad Darra Jamo - quan chức nổi tiếng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad - trên lãnh thổ Lebanon hai hôm trước là kết cục của vụ mâu thuẫn gia đình và không có động cơ chính trị như thông tin đưa trước đó.

Quan chức Syria chết tại Lebanon do mâu thuẫn gia đình ảnh 1

Bà Siham, vợ của ông Mohammad Darro Jamo, khóc thương cho cái chết của chồng. Ảnh: Reuters

Ông Jamo là người đứng đầu bộ phận chính trị và quan hệ quốc tế của Tổ chức Quốc tế về người nhập cư Arập. Ông đã sống ở Lebanon 25 năm, có vợ là người Lebanon. Ông là một nhà bình luận chính trị thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để bày tỏ sự ủng hộ đối với chế độ của Tổng thống Syria ông al-Assad. Ông Jamo bị sát hại tại nhà riêng ở thị trấn Safarand, miền nam Lebanon, và ngay lập tức những người ủng hộ phe đối lập Syria trở thành những nghi can đầu tiên.

Theo quân đội Lebanon, thủ phạm đã bị bắt và bị tịch thu vũ khí. Bằng chứng cho thấy vợ ông Jamo có can dự vào vụ việc chứ không phải lực lượng chống đối Syria. Trong tuyên bố, quân đội Lebanon khẳng định: "Mọi việc đã sáng tỏ sau khi điều tra sơ bộ cho thấy không có động cơ chính trị trong vụ tấn công này". Bên cạnh đó, một nguồn tin an ninh cho biết giới chức tin rằng vợ ông Jamo đã sắp đặt vụ giết hại chồng do bà tức giận vì bị nghi là không chung thủy.

Cũng trong ngày 19/7, nhật báo "Hurriyet" của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này đã tăng cường sự hiện diện quân sự dọc theo biên giới với Syria sau các vụ đụng độ giữa Đảng Liên minh Dân chủ, chi nhánh của Đảng Công nhân người Kurrk (PKK), với Mặt trận Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Báo này cho biết các máy bay chiến đấu phản lực F-16 và các máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã cất cánh từ căn cứ thuộc tỉnh Diyarbakir, đông nam nước này, để tiến hành tuần tra thị trấn vùng biên Ras al-Ayn. Ngoài ra, Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã điều động binh lính và xe tăng tới khu vực biên giới. Trong ba ngày qua, các chiến binh của Đảng Liên minh Dân chủ và Mặt trận Nusra đã giao tranh tại thị trấn này.

Trong một diễn biến liên quan, Al-Qaeda đang chuẩn bị để tuyên bố thành lập một Tiểu vương quốc Hồi giáo ở phía bắc Syria sau khi đánh bại Quân đội Syria Tự do (FSA) và nắm quyền kiểm soát các điểm qua lại dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhật báo "Ash Sharq al-Awsat" cho biết thời điểm Al-Qaeda tuyên bố thành lập tiểu vương quốc sẽ trùng với ngày đầu tiên của lễ Fitr của người Hồi giáo sau tháng ăn chay Ramadan. Mục tiêu đầu tiên của Al-Qaeda sẽ là các điểm qua lại biên giới, cho phép lực lượng này kiểm soát các tuyến tiếp tế vũ khí và buôn lậu nhiên liệu đánh cắp từ các cơ sở của Syria.

Nguồn tin cho biết kế hoạch đã được bắt đầu từ cách đây một tuần bằng việc ám sát các thành viên cấp cao của FSA.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.