Quan chức Nga cảnh báo hậu quả nếu NATO cấp hệ thống Patriot cho Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

“Như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề cập, nếu NATO cung cấp khẩu đội Patriot và cử các cố vấn quân sự NATO tới Ukraine, các nước NATO sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Medvedev viết trên kênh Telegram ngày 29/11.

Trước đó, trong buổi họp báo sau cuộc họp đầu tiên của ngoại trưởng nước thành viên NATO tại Bucharest, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tổ chức này đang thảo luận về khả năng cung cấp cho quân đội Ukraine các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot. Theo ông Stoltenberg, giới chức đang thảo luận về phương án mở rộng viện trợ phòng không cho Ukraine nhằm ngăn chặn tốt hơn các cuộc tấn công từ trên không của Nga, bao gồm cả việc cung cấp phụ tùng thay thế để đảm bảo hệ thống vũ khí của Kiev có thể sử dụng được.

Tuy nhiên, Chuẩn tướng Patrick Ryder, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, khẳng định Mỹ hiện không có kế hoạch gửi các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Ukraine. 

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp hệ thống phòng không, bao gồm các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, để bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tại cuộc họp, các bộ trưởng NATO cũng lên án các cuộc không kích của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đồng thời cam kết tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất bao gồm một tên lửa đánh chặn trên không và một hệ thống radar nhằm đánh chặn các đầu đạn của tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, một trong những thách thức khi gửi Patriot hoặc các vũ khí tiên tiến khác tới Ukraine là các hệ thống này yêu cầu bảo trì và huấn luyện phức tạp. 

Mỹ đã viện trợ cho Ukraine số lượng lớn các hệ thống phòng không khác nhau, từ tên lửa phòng không vác vai Stinger cho đến hệ thống tên lửa phòng không tầm trung NASAMS, cùng các hệ thống radar cảnh báo trên không.

Hải Vân/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.