Quốc gia EU kêu gọi NATO ‘cho phép’ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Ngoại trưởng Latvia cho rằng khối NATO do Mỹ đứng đầu "không nên sợ hãi" khi cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Chú thích ảnh
Ông Edgars Rinkevics, Ngoại trưởng Latvia. Ảnh: Bloomberg

Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics kêu gọi NATO "cho phép" Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu này đã đưa ra nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg bên lề cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Bucharest ngày 29/11.

Ông Rinkevics đề xuất, vũ khí nên được Kiev sử dụng để tấn công các địa điểm mà từ đó Moskva tiến hành các cuộc không kích tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Vị Ngoại trưởng Latvia nói: “Chúng ta nên cho phép người Ukraine sử dụng vũ khí để nhắm mục tiêu vào các địa điểm đặt tên lửa hoặc sân bay mà từ đó các hoạt động đó đang được tiến hành”.

Trong khi Moskva đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc "bơm" vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và có thể dẫn đến nguy cơ va chạm trực tiếp giữa Nga và NATO, Ngoại trưởng Latvia đã gạt bỏ mối lo ngại này. Ông nói NATO "không nên sợ" chuyện leo thang.

Latvia, cùng với các quốc gia Baltic khác, những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Các quan chức hàng đầu của nước này đã nhiều lần đến Kiev để thể hiện sự ủng hộ của họ, trong đó chuyến thăm gần đây nhất diễn ra vào cuối tuần khi Ngoại trưởng Rinkevics, cùng với các đồng nghiệp của ông từ Litva, Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Iceland đều gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong những tuần gần đây, Nga đã liên tục phóng các tên lửa hành trình khổng lồ và tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát nhằm vào lưới điện và các cơ sở quân sự của Ukraine. Các cuộc tấn công diễn ra sau một vụ nổ làm hư hại cây cầu Crimea nối lục địa Nga với Bán đảo Crimea. Moskva đã đổ lỗi cho vụ việc cho Ukraine và những người ủng hộ nước ngoài, cụ thể là Anh, và mô tả đây là một "cuộc tấn công khủng bố". Tuy nhiên, Kiev và London đều phủ nhận liên quan đến vụ việc.

Thu Hằng (RT)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.