Quan chức cấp cao Iran: Không có chuyện dừng làm giàu urani 20%

Một quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này chưa chấm dứt việc làm giàu urani hàm lượng 20% - trái ngược với tuyên bố được mà một nghị sĩ cấp cao Quốc hội nước này đưa ra trước đó.

Ngày 26/10, một quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này chưa chấm dứt việc làm giàu urani hàm lượng 20% - trái ngược với tuyên bố được mà một nghị sĩ cấp cao Quốc hội nước này đưa ra trước đó.

Quan chức cấp cao Iran: Không có chuyện dừng làm giàu urani 20% ảnh 1

Ông Alaeddin Boroujerdi trong một chuyến đi tới Syria hồi tháng 8/2013. Ảnh: Reuters

Ngày 26/10, hãng thông tấn Iran IRNA trích dẫn phát biểu của ông Alaeddin Boroujerdi, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại và an ninh Quốc hội Iran cho biết, “việc làm giàu urani 20% vẫn tiếp tục”. Phát biểu này hoàn toàn đối lập với thông tin mà ông Naqavi Hosseini, người phát ngôn của Ủy ban này đưa ra hôm 23/4 trên trang web của Quốc hội Iran. Theo đó, Iran đã dừng hoạt động làm giàu urani hàm lượng hơn 5%, vì đã có đủ lượng urani làm giàu 20% cần thiết cho lò phản ứng nghiên cứu y học ở Tehran.

Các nhà ngoại giao thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 25/10 cho biết, họ không có thông tin xác minh việc Iran đã dừng việc làm giàu urani 20%. Sau đó một ngày, Israel cũng lên tiếng phủ nhận thông tin mà Iran đưa ra về việc dừng làm giàu urani.

Việc dừng chương trình làm giàu luôn là một ngạc nhiên lớn, khi mà các chuyên gia phương Tây phỏng đoán Iran sử dụng đây là một thủ thuật để quốc tế nới lỏng các lệnh cấm vận. Yêu cầu dừng hoạt động làm giàu urani được xem là điểm cốt yếu nhất của các cường quốc trong đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Việc làm giàu urani 20% là nhạy cảm, vì đó là bước quan trọng nhất để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Iran và 5 nước Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cùng với Đức (gọi là Nhóm P5+1) đang trong tiến trình đàm phán về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Iran. Sau các cuộc thảo luận hôm 15-16/10 tại Geneva, hai bên dự định sẽ gặp lại nhau vào ngày 7-8/11 tới.

HT (Dailystar)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.