Iran sẵn sàng hợp tác với IAEA

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin Iran sẵn sàng tình nguyện hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về “những vấn đề còn tồn đọng” liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin Iran sẵn sàng tình nguyện hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về “những vấn đề còn tồn đọng” liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali-Akbar Salehi khẳng định nước ông sẵn sàng hợp tác với IAEA liên quan tới “những vấn đề được đặt ra về phương diện quân sự có thể có trong chương trình hạt nhân của Iran, mặc dù vấn đề này nằm phạm vi hoạt động của IAEA. Tranh cãi duy nhất chưa được giải quyết giữa Iran và IAEA là việc thảo luận khía cạnh quân sự có thể có trong chương trình hạt nhân hòa bình của Tehran".

Iran sẵn sàng hợp tác với IAEA ảnh 1

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali-Akbar Salehi.  Ảnh: AFP/TTXVN

Hôm 27/9, sau các cuộc đàm phán giữa đoàn đàm phán mới của Iran và IAEA, Tehran đã bày tỏ sẵn sàng đạt thỏa thuận với IAEA về hoạt động thanh sát hạt nhân. Cuộc đàm phán thăm dò đầu tiên, sau khi đoàn đàm phán mới của Iran được bổ nhiệm, đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng và sẽ được tiếp tục vào ngày 28/10.

Trong một diễn biến có liên quan, Kênh truyền hình Press TV ngày 23/10 đưa tin Iran và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác an ninh.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hassan Qashqavi cho biết văn kiện này liên quan đến sự hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước và hoạt động phòng chống buôn lậu ma túy. Bản ghi nhớ gồm 16 điều này cũng bao gồm sự hợp tác tư pháp về các vấn đề tội phạm, như trao đổi tù nhân.

Thỏa thuận trên được ký kết tại cuộc gặp giữa ông Qashqavi và Trợ lý Ngoại trưởng UAE Tareq al-Haidan ở thủ đô Tehran trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 8 Ủy ban lãnh sự chung Iran-UAE.

Ông Qashqavi khẳng định Iran và UAE có chung quyết tâm chính trị tăng cường quan hệ song phương. Hiện mối quan hệ giữa Tehran và Abu Dhabi đang được cải thiện trên tất cả các lĩnh vực.

TN(theo THX)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.