Mỹ, Israel bất đồng về cách giải quyết vấn đề hạt nhân Iran

Ngày 23/10, các quan chức Mỹ và Israel đã thể hiện sự bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran khi Israel kêu gọi dỡ bỏ có hiệu quả chương trình này, còn Mỹ cho rằng các tiêu chuẩn an toàn có thể chứng minh chương trình của Tehran có mục đích hòa bình chứ không phải quân sự.

Ngày 23/10, các quan chức Mỹ và Israel đã thể hiện sự bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran khi Israel kêu gọi dỡ bỏ có hiệu quả chương trình này, còn Mỹ cho rằng các tiêu chuẩn an toàn có thể chứng minh chương trình của Tehran có mục đích hòa bình chứ không phải quân sự.

 Mỹ, Israel bất đồng về cách giải quyết vấn đề hạt nhân Iran ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt tay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp hôm 23/10. Ảnh: Reuters.

Trả lời báo giới trước cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Rome (Italy), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết: "Iran không được sở hữu khả năng vũ khí hạt nhân, có nghĩa là họ không cần những máy ly tâm để làm giàu, không cần các nhà máy nước nặng sử dụng plutoni, vốn chỉ được dùng cho vũ khí hạt nhân. Họ cần loại bỏ các nhiên liệu có thể chia tách được (mà họ đang tích lũy), đồng thời không được có các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất - vốn chỉ phục vụ cho mục đích quân sự".

Trong khi đó, ông Kerry lại chọn hướng đi khác khi cho rằng Iran có thể chứng minh chương trình hạt nhân của mình mang tính chất hòa bình bằng việc tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế mà các nước khác đã thực hiện, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ theo đuổi sáng kiến ngoại giao một cách thận trọng.


T.N (theo Reuters)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.