IAEA chưa thể xác nhận Iran ngừng làm giàu urani

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết chưa có thông tin xác minh việc Tehran đã ngừng làm giàu urani cấp độ 20%.
Ngày 25/10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết chưa có thông tin xác minh việc Tehran đã ngừng làm giàu urani cấp độ 20%. Một đặc phái viên tại Vienna, nơi đặt trụ sở IAEA, cho rằng Iran vẫn đang tiếp tục làm giàu urani lên mức 20% bất chấp tuyên bố trước đó của phát ngôn viên Ủy ban Chính sách ngoại giao và quốc phòng của Quốc hội Iran Hossein Naqavi Hosseini rằng Tehran đã ngừng hoạt động này. Tuy nhiên, một số thành viên của IAEA cho rằng do các thanh sát viên của tổ chức này tới thị sát các cơ sở làm giàu urani của Iran mỗi tuần 1 lần nên có thể họ chưa biết tới động thái ngừng làm giàu urani của Iran nếu điều đó chỉ mới xảy ra cách đây vài ngày. Dự kiến, báo cáo tiếp theo của IAEA về vấn đề hạt nhân của Iran sẽ được công bố vào tháng 11 tới.
IAEA chưa thể xác nhận Iran ngừng làm giàu urani ảnh 1

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, ngày 25/10, nhà đàm phán Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã đề nghị Quốc hội ngừng siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau khi có những dấu hiệu lạc quan trong các cuộc đàm phán với ban lãnh đạo mới của Tehran. Ông cho rằng "hai bên đã bắt đầu hiểu nhau, thấy được nhu cầu của nhau cũng như biết được mong muốn của người dân hai nước". Ông đồng thời kêu gọi tạm dừng áp đặt các biện phát trừng phạt mới đối với Iran nhằm theo dõi khả năng tiến triển của quá trình đàm phán. Theo kế hoạch, ngày 31/10 tới, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jack Lew sẽ trình bày trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ về tình hình đàm phán hạt nhân với Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã đề nghị ủy ban này ngừng đưa ra các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn hơn đối với Tehran để tạo cơ hội cho tiến trình đàm phán với Iran đạt kết quả.Dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ là Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) sẽ diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 7-8/11 tới.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.